Nữ sinh Ninh Bình bỏ xa đối thủ, giành vé tháng Đường lên đỉnh Olympia

Nguyễn Thị Thu Hằng thể hiện là đối thủ đáng gờm
Nguyễn Thị Thu Hằng thể hiện là đối thủ đáng gờm
TPO - Nữ sinh đến từ vùng đất Kim Sơn Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hằng đã luôn thể hiện ưu thế vượt trội trên cuộc đua tuần Đường lên đỉnh Olympia và giành vòng nguyệt quế với 350 điểm. Qua đó, thể hiện là đối thủ đáng gờm trong vòng thi tháng 2 quý 1 sắp tới.  
Cuộc thi tuần 3 tháng 2 Quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 (phát sóng chiều 3/11) là cuộc cạnh tranh giữa bốn nhà leo núi Lê Minh Quý (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam), Quách Tuấn Tú (THPT Gò Vấp, TPHCM), Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) và Đoàn Minh An (THPT Kim Thành, Hải Dương).
 Phần thi Khởi động cuộc thi tuần 3 chứng kiến màn khởi đầu nhanh, chính xác để đạt được số điểm tương đối cao là 100 của Thu Hằng. MC của chương trình đã "cố gắng đọc câu hỏi nhanh để kịp với tốc độ trả lời của" nữ sinh đến từ vùng đất Kim Sơn, Ninh Bình. Ba thí sinh còn lại đạt số điểm không cao, lần lượt Minh Quý 50, Tuấn Tú 40 và Minh An 30.
Nữ sinh Ninh Bình bỏ xa đối thủ, giành vé tháng Đường lên đỉnh Olympia ảnh 1 Phần thi Vượt chướng ngại vật nhanh chóng kết thúc sau câu hỏi đầu tiên
 Phần thi Vượt chướng ngại vật lại chứng kiến pha bứt phá của Tuấn Tú. Ngay sau câu hỏi hàng ngang gợi ý và ô hình ảnh đầu tiên được lật mở, Tuấn Tú đã nhanh chóng nhấn chuông trả lời từ khóa là "Vàng". Tuấn Tú vươn lên dẫn đầu với 130 điểm. Tiếp đến Thu Hằng 110, Minh Quý 60, Minh Anh 40.
Nữ sinh Ninh Bình bỏ xa đối thủ, giành vé tháng Đường lên đỉnh Olympia ảnh 2 Tuấn Tú đã vươn lên dẫn đầu sau phần thi Khởi động
 Sau phần thi Tăng tốc, cuộc đua giữa bốn nhà leo núi Olympia tuần 3 thêm gay cấn. Thu Hằng giành lại ngôi vị dẫn đầu với 250 điểm. Tuấn Tú 210 điểm, Minh Quý 130 điểm, Minh An 120 điểm.
Nữ sinh Ninh Bình bỏ xa đối thủ, giành vé tháng Đường lên đỉnh Olympia ảnh 3 Thu Hằng đã nhanh chóng chiếm lại ưu thế và có phần thi Về đích hết mình
 Với ưu thế dẫn đầu với điểm số cao và vị trí thi thứ 3, Thu Hằng đĩnh đạc bước vào phần thi Về đích. Cô lựa chọn hai câu hỏi gói 10 điểm và một câu 20 điểm, trong đó chọn ngôi sao hy vọng cho câu 10 điểm. Cô vượt qua ba câu hỏi nhanh và chính xác, về chỗ với số điểm 300. Ngoài ra, cô còn giành được điểm từ lượt chơi của thí sinh khác. Còn các thí sinh khác có phần thi nước rút chưa thực sự tốt.
Nữ sinh Ninh Bình bỏ xa đối thủ, giành vé tháng Đường lên đỉnh Olympia ảnh 4 Thu Hằng nhất cuộc thi tuần 3 tháng 2 quý 1 Đường lên đỉnh Olympia
 Kết quả, Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) giành được vòng nguyệt quế và lọt vào vòng thi tháng 2 với số điểm 350.  Quách Tuấn Tú (THPT Gò Vấp, TPHCM) về nhì với số điểm 200. Lê Minh Quý (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam) được 190 điểm và Đoàn Minh An (THPT Kim Thành, Hải Dương) 100 điểm.

Cuộc thi tháng 2 quý 1 Đường lên đỉnh Olympia sẽ có bốn thí sinh tranh tài gồm: Lê Chí Nghĩa (THPT chuyên Thái Nguyên, Thái Nguyên), Trần lê Tuấn Khang (THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ), Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) và Nguyễn Đức Hoài (THPT Vĩnh Linh, Quảng Trị).

MỚI - NÓNG