Chạy khỏi Syria, đoàn binh Mỹ bị tấn công bởi phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ

Quân đội Mỹ ở Syria. Ảnh: Reuters
Quân đội Mỹ ở Syria. Ảnh: Reuters
TPO - Bộ Quốc phòng Nga hôm qua, 3/11, cho biết một đoàn xe quân sự của Mỹ đã bị tấn công bởi các chiến binh thân Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Bắc Syria.

Theo RT, vụ tấn công xảy ra ngày 3/11 khi đoàn xe Mỹ đang di chuyển về phía biên giới Iraq trên đường cao tốc M4, gần thị trấn Tell Tamer (Đông Bắc Syria).

Tướng Yuri Borenkov - người đứng đầu Trung tâm hòa giải Nga ở Syria cho biết hỏa lực đến từ khu vực thuộc quyền kiểm soát của lực lượng Quân đội Syria Tự do thân Thổ Nhĩ Kỳ.

Không có ai bị thương trong vụ việc.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn Syria SANA đã đăng tải một đoạn video được cho là ghi lại cảnh đoàn xe của quân đội Mỹ di chuyển về phía biên giới Iraq.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Mỹ đang hối hả rút quân khỏi miền Bắc Syria để triển khai đến một số khu vực khác trong nước nhằm bảo vệ mỏ dầu hoặc tiến về Iraq.

Quyết định rút quân của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề, vì bị coi là động thái bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch “Mùa xuân hòa bình” nhằm tiêu diệt phiến quân người Kurd ở biên giới Syria.

Theo Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.