Phát biểu bất ngờ của Quang Hải về Chanathip Songkrasin

Chanathip Songkrasin đang thi đấu thành công ở giải VĐQG Nhật Bản, J-League.
Chanathip Songkrasin đang thi đấu thành công ở giải VĐQG Nhật Bản, J-League.
TPO - Tiền vệ Thái Lan sẽ là đối thủ của Nguyễn Quang Hải tại AFF Awards Night 2019, lần đầu tổ chức tại Việt Nam ngày 8/7 tới.

Tại AFF Awards Night 2019, Nguyễn Quang Hải sẽ cạnh tranh với Chanathip Songkrasin ở hạng mục Cầu thủ của năm. Cơ hội chiến thắng của Nguyễn Quang Hải khá lớn khi trong năm 2019, anh góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam đoạt ngôi vô địch AFF Cup 2018, cùng CLB Hà Nội vô địch V-League lần thứ 5, vô địch cúp Quốc gia và vào tới bán kết AFC Cup 2019.

Nguyễn Quang Hải cho biết anh rất thích lối chơi của Chanathip Songkrasin. Trong danh sách đội hình tiêu biểu Đông Nam Á, Quang Hải đã điền tên “Messi Thái” vào hàng tiền vệ. Ở vị trí thủ môn, Quang Hải chọn Đặng Văn Lâm và hàng phòng ngự là trung vệ Duy Mạnh, đồng đội đang thi đấu cùng màu áo CLB Hà Nội.

Ở đội tuyển Thái Lan, Quang Hải cho biết anh còn ấn tượng với 1 cầu thủ khác, tiền đạo Supachok. Đây chính là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất của Thái Lan, từng gây nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, diễn ra tại Bangkok hôm 5/9.

Phát biểu bất ngờ của Quang Hải về Chanathip Songkrasin ảnh 1 Quang Hải và Chanathip sẽ cạnh tranh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019

 “Qua các trận đấu tại Vòng loại World Cup vừa qua, phong độ của Supachok khá tốt”-Quang Hải cho biết.

Tại AFF Awards Night 2019, Việt Nam còn có cơ hội đoạt danh hiệu lớn khác khi HLV Park Hang Seo nằm trong đề cử HLV của năm. Đối thủ của ông Park là HLV trưởng đội tuyển Malaysia, Tan Cheng Hoe.

Theo Nguyễn Quang Hải, trong 2 năm qua HLV Park Hang Seo đã làm được nhiều điều “không tưởng” cho bóng đá Việt Nam, nâng tầm ĐTQG ở cả khu vực và châu Á. Tiền vệ CLB Hà Nội cũng chia sẻ, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam là tuyến anh cảm thấy yên tâm nhất. “Hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam rất tốt, điều đó giúp tôi và các đồng đội ở trên yên tâm thi đấu, không phải lo lắng”-Nguyễn Quang Hải cho biết.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.