Ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài vì ngư trường đã cạn kiệt

TPO - Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, ngư dân đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước khác có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân ngư dân chúng ta đang khai thác vượt quá tiềm năng.

Tại phiên chất vấn sáng nay, 6/11, nhiều đại biểu đặt câu hỏi về việc ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước khác khi đánh bắt hải sản.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, theo số liệu điều tra có khoảng 4,7 triệu tấn, chúng ta đang khai thác hàng năm ở khoảng 3,1 – 3,2 triệu tấn. Đó là khai thác quá mức.

“Khẳng định điều này là đúng, có điều này”, ông Nguyễn Xuân Cường thừa nhận.

Ông Cường cũng nói về số lượng phương tiện quá nhiều, hiện có khoảng 96.609 chiếc tàu, đặc biệt là tàu lớn cỡ 24 mét trở lên rất đông, khoảng 2.618 chiếc.

“Chủ trương của Chính phủ là trước mắt tập trung các giải pháp để không có chuyện vi phạm này, bằng hướng là tăng cường cơ cấu lại, không tăng sản lượng khai thác nữa, thậm chí giảm sản lượng khai thác mà đi vào chuỗi chế biến. Thứ hai thay đổi cơ cấu không đi khai thác nhiều nữa mà tập trung nuôi biển. Đây là một hướng chiến lược của Việt Nam. Nếu làm tốt cái này, nay mai cái nuôi lớn hơn gấp nhiều lần cái đi khai thác”, ông Cường nói.

Clip: VTV
MỚI - NÓNG