Nga tái hiện cuộc duyệt binh huyền thoại năm 1941

TPO - Khoảng 5.000 binh lính, sĩ quan và người dân mặc trang phục Liên Xô thời Thế chiến II đã bắt đầu tham gia buổi duyệt binh ngày 7/11, kỷ niệm 78 năm cuộc duyệt binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ

Ngày 7/11/1941, đúng vào dịp 24 năm Cách mạng Tháng Mười, tại Quảng trường Đỏ của nước Nga đã diễn ra một cuộc duyệt binh lịch sử, tạo nên bước ngoặt giành chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945.

Từ năm 2005, ngày 7/11 được coi là ngày vinh quang Quân đội Nga và lễ duyệt binh được tổ chức thường niên để nhắc nhớ sự kiện lịch sử này.

 Năm nay, có khoảng 7.000 khách mời có mặt trên lễ đài chứng kiến cuộc diễu binh. Trong số đó, có những người là cựu chiến binh của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, những người tham gia lễ duyệt binh năm 1941 và duyệt binh Chiến thắng năm 1945.

Tái hiện cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ năm nay có gần 5.000 người. Đó là các quân nhân, học viên các trường quân sự và cả những kị binh của Trung đoàn Tổng thống. Tất cả họ đã có hơn 2 tháng trời tập luyện để góp mặt tại đây trong ngày lịch sử.

Cùng với 10 đội hình diễu binh còn có hàng trăm quân nhân tham gia vào các hoạt cảnh, tái hiện bối cảnh Moscow những ngày đầu tháng 11/1941, khi quân Đức chỉ còn cách cửa ngõ thủ đô nước Nga khoảng 30km. Hơn 28.000 chiến sĩ Hồng quân năm đó đã bước thẳng từ Quảng trường Đỏ ra mặt trận, chiến đấu anh dũng trong trận phòng thủ Moscow.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.