Vụ 39 người tử vong trong xe container: Thực hiện mọi biện pháp để bảo hộ công dân

TPO - Tại cuộc họp của Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, cuộc họp này để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện mọi biện pháp phù hợp để bảo hộ công dân theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, Anh và luật pháp quốc tế.

Trưa 8/11, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương có nạn nhân tử vong trong container tại Anh nhằm bàn các biện pháp bảo hộ công dân.

Vụ 39 người tử vong trong xe container: Thực hiện mọi biện pháp để bảo hộ công dân ảnh 1 Hai Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp (ảnh LS)

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, đến 20h00 ngày 7/11/2019, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23/10/2019 đều là người Việt Nam. Các nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh cuộc họp này để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện mọi biện pháp phù hợp để bảo hộ công dân theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, Anh và luật pháp quốc tế.

Vụ 39 người tử vong trong xe container: Thực hiện mọi biện pháp để bảo hộ công dân ảnh 2 Cảnh sát khám nghiệm xe tải chứa 39 thi thể. Ảnh: Getty.

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, việc đưa các nạn nhân về nước còn phụ thuộc vào tòa án Anh, cũng như việc cấp giấy chứng tử bên đó. “Khi nào phía Anh hoàn tất các vấn đề về pháp lý thì mới đưa thi thể các nạn nhân xấu số trở về được”, ông Dũng cho biết.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cũng cho biết, các cơ quan quan liên quan của Việt Nam và Anh đang bàn kế hoạch, chưa xác định được cụ thể ngày đưa các nạn nhân về. Bên cạnh đó, vì vấn đề nhân đạo nên chỉ công bố số lượng chứ không công bố danh tính các nạn nhân.

Trong tối qua (7/11), Bộ Công an đã có thông cáo cho biết, 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23/10/2019, đều là người Việt Nam. 39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi gia đình các nạn nhân trên xe container ở Anh. Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những bậc Ông Bà, Cha Mẹ, Vợ Chồng, Anh Chị Em, Con Cháu, người thân của các nạn nhân đã thiệt mạng tại nước Anh xa xôi. Đây không chỉ là nỗi đau thương vô hạn của gia đình người thiệt mạng mà cũng là nỗi đau chung của cả cộng đồng, của từng trái tim người Việt Nam và nhân dân thế giới.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, các cơ quan, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Anh để khẩn trương xử lý các vấn đề liên quan, xác định thông tin, danh tính nạn nhân, thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết, sớm đưa các nạn nhân trở về với Tổ quốc, về với gia đình, người thân.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.