Iran khoe bắn hạ UAV nước ngoài, Mỹ lập tức nói 'không liên quan'

TPO - Lực lượng phòng không Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) chưa rõ nguồn gốc gần thành phố cảng Mahshahr.

Theo RT, chiếc UAV bị bắn hạ hôm thứ Sáu, 8/11, trong không phận Iran bởi một tên lửa đất-đối-không Mersad do Tehran phát triển.

Đoạn video ghi lại cảnh đánh chặn được phía Iran công bố cho thấy một tên lửa rời bệ phóng, đâm trúng một vật thể tạo nên vụ nổ lớn.

Iran khoe bắn hạ UAV nước ngoài, Mỹ lập tức nói 'không liên quan' ảnh 1

Thành phố cảng Mahshahr - nơi chiếc UAV bị bắn hạ. Ảnh: Al Jazeera

Gholamreza Shariati, Thống đốc tỉnh Khuzestan, cho biết xác một chiếc UAV đã được tìm thấy trong vùng đầm lầy ngoại ô thành phố cảng Mahshahr.

Quan chức Iran khẳng định chiếc UAV thuộc sở hữu của một quốc gia khác, nhưng không tiết lộ cụ thể nguồn gốc.

 Cảnh tên lửa Iran bắn hạ UAV nước ngoài. 

Phản ứng trước thông tin này, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tuyên bố nước này chưa ghi nhận trường hợp UAV Mỹ nào bị bắn hạ.

Israel - một quốc gia khác cũng có thể điều khiển UAV bay vào không phận Iran - đã từ chối bình luận về vụ việc.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hồi tháng Sáu đã bắn hạ một UAV tinh vi của Mỹ.

Vụ việc làm nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt giữa Tehran và Washington về việc chiếc UAV bị bắn hạ có vi phạm không phận Iran hay không.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.