HLV Liverpool và Man City cãi nhau ỏm tỏi trước đại chiến

Jurgen Klopp và Pep Guardiola
Jurgen Klopp và Pep Guardiola
TPO - Đã khá lâu rồi bóng đá Anh mới lại có màn “khẩu chiến” căng thẳng đến thế trước các trận đấu lớn.

Trước đây, Ngoại hạng Anh tự hào có trận đấu giữa M.U và Arsenal hấp dẫn từ ngoài đến trong sân cỏ. Các cuộc “khẩu chiến” giữa HLV Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger khi ấy thậm chí còn được chú ý nhiều hơn màn trình diễn của các cầu thủ.

Sau đó, Jose Mourinho xuất hiện và tạo ra bầu không khí căng thẳng hơn. “Người đặc biệt” sẵn sàng “đấu khẩu” với bất cứ HLV nào, và đặc biệt thích chọc tức Arsene Wenger.

Tuy vậy, những cuộc khẩu chiến nổi tiếng của Ngoại hạng Anh dần phai nhạt khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013 rồi Jose Mourinho và Arsene Wenger cũng dần thất thế.

Trong những năm gần đây, Liverpool và Man City nổi lên như hai thế lực lớn nhất của giải đấu. Thế nhưng, các HLV của họ, Jurgen Klopp và Pep Guardiola lại đối đáp khá xã giao. Phải đến mùa giải này, mọi chuyện mới bất ngờ thay đổi.

Thất thế so với đối thủ, Pep Guardiola đã chủ động châm ngòi cuộc khẩu chiến khi tố ngôi sao của Liverpool, Sadio Mane thích ăn vạ. Đáp lại, Jurgen Klopp cho rằng Pep nên tập trung vào các vấn đề của Man City thay vì nhòm ngó chuyện nhà người khác. Không những vậy, HLV người Đức còn chơi đòn tâm lý khi chê Man City “dựng xe buýt” ở Anfield mùa trước để có được tỉ số hòa 0-0.

Trước thềm trận đấu, Pep Guardiola tiếp tục nhấn mạnh Man City sẽ không hành quân đến Anfield với tâm thế của kẻ yếu, cho dù họ đang kém Liverpool 6 điểm trên bảng xếp hạng. HLV người Tây Ban Nha nói: “Tôi chưa bao giờ tham gia trận đấu với tâm thế của kẻ yếu và nghĩ rằng chúng tôi không thể giành chiến thắng”.

“Tất nhiên, mọi thứ đang đứng về phía  Liverpool. Họ đang có nhiều hơn 6 điểm, có phong độ cao và lực lượng đầy đủ, trong khi chúng tôi phải chịu đựng nhiều chấn thương. Nhưng tôi sẽ không dựng xe buýt ở Anfield và nghĩ rằng chúng tôi sẽ thua trận. Tôi không bao giờ làm điều đó trong sự nghiệp. Tôi luôn luôn cảm giác rằng chúng tôi có thể tạo ra điều đặc biệt, chúng tôi có thể thực hiện đúng kế hoạch đề ra và từ đó giành chiến thắng”.

MỚI - NÓNG