THẾ GIỚI 24H: Tổng thống, Phó Tổng thống Bolivia cùng từ chức

Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố từ chức sau 3 tuần nhận chức
Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố từ chức sau 3 tuần nhận chức
TPO - Ngày 10/11, Tổng thống Bolivia Evo Morales và Phó Tổng thống nước này Alvaro Marcelo García Linera cùng tuyên bố từ chức theo đề nghị của quân đội và cảnh sát.

Hai ông từ chức trong bối cảnh nước này đang chịu đựng làn sóng biểu tình bạo lực và bất ổn chính trị sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 20/10, với kết quả chiến thắng thuộc về ông Morales, hãng Sputnik đưa tin. Trong tuyên bố từ chức của mình được truyền hình trực tiếp, ông Morales hy vọng sự hỗn loạn và bất ổn khắp Bolivia có thể chấm dứt trong ngày 10/11, sau sự từ chức của ông. Trước đó cùng ngày, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Bolivia – tướng Williams Kaliman đề nghị Tổng thống Morales từ chức nhằm “mang hòa bình và ổn định vì quyền lợi của Bolivia”. Không lâu sau đó, ông Vladimir Yuri Calderon - Chỉ huy lực lượng cảnh sát Bolivia cũng chính thức kêu gọi Tổng thống Morales từ chức.


Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 10/11 cho biết nước này đã phát hiện một mỏ dầu mới chứa 53 tỷ thùng dầu thô. Mỏ dầu mới phát hiện nằm ở tỉnh Khuzestan, Tây Nam Iran, có diện tích 2.400km2, túi dầu nằm ở độ sâu khoảng 80m dưới lòng đất, và có thể trở thành mỏ lớn thứ hai của Iran, sau mỏ có trữ lượng 65 tỷ thùng ở Ahvaz.


Một nhóm công dân Đức đã gửi mảng tường 2,7 tấn vốn thuộc về Bức tường Berlin tới Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân kỷ niệm 30 năm ngày bức tường sụp đổ, như một món quà để nhắc nhở ông Trump về tầm quan trọng của một thế giới không có ngăn cách. Tác phẩm đã được chuyển bằng xe tải đến trước Nhà Trắng ở Washington vào ngày 9-/11 nhân dịp kỷ niệm 30 năm Bức tường Berlin sụp đổ. Tuy vậy, nhóm không thể trao mảng tường đó cho ông Trump, vì cơ quan mật vụ đã ngăn họ lại.


36 tay súng thuộc lực lượng phiến quân ngày 10/11 đã từ bỏ bạo lực và đầu hàng tại tỉnh Nangarha, miền Đông Afghanistan. Trong đó có 32 phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và 4 phiến quân thuộc lực lượng Taliban đã tham gia vào sáng kiến hòa bình và tiến trình hòa giải của chính phủ hôm 9/11. Thông cáo cho biết thêm, các cựu phiến quân đã mang theo súng đạn khi ra đầu hàng Cơ quan An ninh Quốc gia (NDS), cơ quan tình báo chính của Afghanistan, tại thủ phủ Jalalabad của tỉnh Nangarha.


Quốc vương Jordan ngày 10/11 tuyên bố “chủ quyền đầy đủ” đối với hai mảnh đất cho Israel thuê, chấm dứt thỏa thuận cho thuê đất 25 năm theo thỏa thuận hòa bình bước ngoặt giữa hai quốc gia này. Phát biểu trước Nội các mới, Quốc vương Abdullah II cho biết Jordan sẽ chấm dứt “việc sáp nhập hai khu vực Ghumar và Al-Baqoura, trong hiệp ước hòa bình và áp dụng chủ quyền đầy đủ đối với từng tấc đất ở đó”. Israel vốn đã kiểm soát các vùng đất trên trong hơn 70 năm qua, đã được phép thuê các khu vực này theo một hiệp định hòa bình ký năm 1994.


Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/11 cho biết đã xảy ra một vụ đánh bom xe làm ít nhất 8 dân thường thiệt mạng và 20 người bị thương tại Đông Bắc Syria gần thị trấn Tal Abyad hiện do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Vụ tấn công xảy ra tại làng Salik Atik, phía Nam Tal Abyad. Phía Thổ Nhĩ Kỳ đổ lỗi vụ việc do các tay súng người Kurd ở Syria tiến hành.


Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc cho biết, Mỹ đang rất tích cực thuyết phục Triều Tiên trở lại bàn đàm phán trong bối cảnh Bình Nhưỡng ra điều kiện Washington "phải có những cách tiếp cận linh hoạt". Ông Chung Eui-yong, Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc hiện đang cân nhắc hạn chót mà Triều Tiên đưa ra là cuối năm nay "hết sức nghiêm túc khi những nỗ lực cải thiện vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng đã bị ngưng trệ một thời gian dài". (XEM CHI TIẾT...)


Trước thời điểm diễn ra buổi điều trần công khai việc luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump, do nghi ngờ có liên quan đến thỏa thuận với Ukraine, chính trường Mỹ liên tục dậy sóng do mâu thuẫn gia tăng giữa 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa. Trước sức ép ngày càng tăng từ đảng Dân chủ, Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa liên tiếp lên tiếng chỉ trích cuộc điều tra là “một chiều”, “không công bằng”. Trong một động thái mới nhất, trên trang Twitter, Tổng thống Donald Trump kêu gọi tiến hành điều trần đối với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, hạ nghị sĩ Adam Schiff, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, những người tố giác ông và một số nhân chứng khác.

MỚI - NÓNG