UAE mất 3 trụ cột là lợi thế cho tuyển Việt Nam

UAE mất 3 trụ cột là lợi thế cho tuyển Việt Nam
TPO - Trung vệ Lê Văn Đại cho rằng việc UAE mất 3 trụ cột ở chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình ngày 14/11 tới là lợi thế lớn đối với đội tuyển Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn trong buổi tập chiều 11/11, trung vệ Lê Văn Đại cho biết: "Tôi rất vui vì được góp mặt ở danh sách chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2022. Tôi cố gắng hoà nhập và sẵn sàng cạnh tranh vị trí ở đội tuyển".

Lê Văn Đại từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, đây là lần đầu anh được huấn luyện viên Park Hang Seeo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho cuộc đối đầu với UAE tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đánh giá về đối thủ, Lê Văn Đại nhấn mạnh: "UAE là đối thủ mạnh và tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kĩ và có kế hoạch đối đầu với đội bóng này. Tôi không thể tiết lộ chuyên môn. Toàn đội đã có sự chuẩn bị sẵn sàng. Một tuần nay, đội đang có tự tin để bước vào trận đấu lớn". 

Trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam, UAE vắng mặt 3 cầu thủ quan trọng là Ali Mabkhout, Ibrahim Khalil và Ahmed Barman vì thẻ phạt và chấn thương. Lê Văn Đại cho rằng, đây sẽ lợi thế với tuyển Việt Nam.

"Đối thủ mất 3 trụ cột là lợi thế của Việt Nam, nhưng đối đầu với đội mạnh thì không quan trọng ai với ai, mình chơi hết mình là được. Tiền đạo mang áo số 7 nguy hiểm, nhưng rất may là cầu thủ này bị treo giò",trung vệ CLB Thanh Hoá nói.

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và UAE diễn ra vào ngày 14/11 trên sân Mỹ Đình. Hiện tại UAE đang đứng thứ 3 bảng G, trong khi Việt Nam đứng thứ 2, bằng điểm với Thái Lan đứng đầu nhưng kém hơn về hiệu số phụ.

MỚI - NÓNG