Sinh tử tập 7: Dân phản ứng đòi chủ mỏ đền tội, không thể cam làm quýt chịu

Ông Tỵ Phó Giám đốc bị đem làm hình nhân thế mạng, tuy nhiên người dân nhất định đòi chủ mỏ phải chịu trách nhiệm
Ông Tỵ Phó Giám đốc bị đem làm hình nhân thế mạng, tuy nhiên người dân nhất định đòi chủ mỏ phải chịu trách nhiệm
TPO - Tập 7 Sinh tử phát sóng 21h tối 12/11 trên VTV1, trong đó tay Phó Giám đốc sản xuất bị đem ra làm quân tốt thí mạng và được đưa ra xét xử.

Mai Hồng Vũ (Việt Anh) tổ chức bữa ăn tại nhà hàng của Quỳnh Trinh (Quỳnh Nga) với sự góp mặt của Trần Bạt (Chí Nhân), doanh nghiệp và ngân hàng về dự án Nam Sông Giang ở tỉnh Việt Thanh. Nghe đâu doanh nghiệp kêu gọi 15 nghìn tỷ mở con đường nối từ quốc lộ vào tỉnh. Trần Bạt lộ rõ sự khôn ngoan trong việc quan hệ, hứa hẹn lấp lửng xung quanh dự án hái ra tiền mà mình góp phần.

Sinh tử tập 7: Dân phản ứng đòi chủ mỏ đền tội, không thể cam làm quýt chịu ảnh 1 Quỳnh Trinh chính là tay trong của Mai Hồng Vũ
Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa (NSND Hoàng Dũng) chủ trì cuộc họp kiểm điểm, nêu tinh thần xử thật nghiêm. Một cán bộ nêu ý kiến không nên đưa vụ án của ông Tỵ ra xử lý vào thời điểm còn nhiều điểm chưa rõ. Ông Nghĩa dùng quyền lực để chặn ngay ý kiến không đồng thuận với chỉ đạo của mình.
Sinh tử tập 7: Dân phản ứng đòi chủ mỏ đền tội, không thể cam làm quýt chịu ảnh 2 Trần Bạt (Chí Nhân) ngày càng lộ rõ sự giảo hoạt trong quan hệ với doanh nghiệp
Bí thư Văn Thành Nhân (NSND Trọng Trinh) băn khoăn chuyện bỏ lọt vi phạm trong vụ sập mỏ đá, ông hỏi han thêm về tình hình vướng mắc vụ mất hồ sơ cấp phép khu mỏ. Ông tham khảo thêm cả ý kiến của ông Bá-người dám nêu ý kiến trái với chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa.

Tay phó giám đốc Tỵ bị áp tải tới tòa. Hoàng dặn đàn em rằng được đại diện cho mỏ lên tòa phải trả lời cẩn thận. “Vì nồi cơm chung cả thôi, cứ bình tĩnh. Đừng làm hỏng việc”, Hoàng nói. Hoàng mỏ (Trọng Hùng) nhờ Vũ tìm hiểu vụ xét xử Phó giám đốc Tỵ, nhưng Vũ cũng không làm được gì hơn. Vũ động viên đàn em coi như năm nay đen, của đi thay người.

Sinh tử tập 7: Dân phản ứng đòi chủ mỏ đền tội, không thể cam làm quýt chịu ảnh 3 Phó Bí thư chung nỗi băn khoăn về vụ sập mỏ đá với ông Nhân
Thông (Doãn Quốc Đam) nói như đinh đóng cột với Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa (NSND Hoàng Dũng), chắc chắn rằng phiên tòa sẽ diễn ra suôn sẻ, chỉ cần bị cáo nhận tội có thể khép lại vụ án. Ông nghĩa chỉ đạo Thông bám sát phiên tòa, truyền đạt lại ý kiến chỉ đạo của trung ương đối với vụ việc tại tỉnh Việt Thanh.

Sau cuộc họp trắng đêm vì vụ sập mỏ, Hiền (Thúy Hà) Phó Bí thư thường trực báo cáo với Bí thư quanh vụ xét xử chóng vánh vụ sập mỏ. Cô nói với Bí thư Văn Thành Nhân (NSND Trọng Trinh) cứ nghĩ mãi về câu ai đó nói vận hạn của tỉnh Việt Thanh. Ông Nhân lại cho rằng vận hạn do con người, do chưa làm tốt công tác cán bộ, cán bộ xã quan liêu. Ông quyết định xuống huyện làm việc không báo trước, để kiểm tra cán bộ xã.

Sinh tử tập 7: Dân phản ứng đòi chủ mỏ đền tội, không thể cam làm quýt chịu ảnh 4 Thanh Hương trong vai nhà báo dấn thân Hoàng Ngân

Các gia đình nạn nhân tử nạn trong vụ sập mỏ đá khóc thảm thương, ông Tỵ bắt đầu hoang mang nhất là khi công tố viên đọc bản cáo trạng. Phó Giám đốc Tỵ khai trong đêm sập mỏ bỏ đi uống rượu. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi về trách nhiệm của bị cáo, ông Tỵ khóc lóc nhận tội, cho rằng nhưng cái chết thương tâm của các nạn nhân sập đá do bị cáo gây ra. Đúng lúc ấy, các gia đình nạn nhân làm ầm lên cho đòi chủ mỏ Hoàng, bởi “không thể cam làm quýt chịu”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.