Nga coi chính biến Bolivia là ‘đảo chính’, nhưng vẫn công nhận tổng thống lâm thời

Tổng thống Bolivia lâm thời - bà Jeanine Anez. Ảnh: Reuters
Tổng thống Bolivia lâm thời - bà Jeanine Anez. Ảnh: Reuters
TPO - Những sự kiện dẫn đến việc Tổng thống Bolivian Evo Morales phải từ chức “có tất cả các dấu hiệu của một cuộc đảo chính”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói.

“Chúng tôi coi những sự kiện liên quan đến việc thay đổi quyền lực ở Bolivia không khác gì một cuộc đảo chính”, ông Sergey Ryabkov - Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Brazil.

Ông Ryabkov nhấn mạnh bà Jeanine Anez - quyền Chủ tịch thượng viện Bolivia đã tự nhận là Tổng thống lâm thời khi Quốc hội nước này không thể nhóm họp để bầu lãnh đạo tạm quyền.

“Dù vậy, rõ ràng là bà Anez sẽ được coi là lãnh đạo của Bolivia cho đến khi nước này bầu ra tổng thống mới”, Thứ trưởng Ryabkov nói.

Ông Evo Morales, Tổng thống Bolivia từ năm 2006, đã tuyên bố từ chức hôm Chủ nhật (10/11), sau khi nhận được tối hậu thư từ quân đội nước này.

Trước đó, cựu Tổng thống đã kêu gọi tổ chức bầu cử một lần nữa nhằm tránh các cuộc xung đột liên quan đến cáo buộc gian lận bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 10.

Nhà lãnh đạo cánh tả cho biết ông buộc phải lùi bước để xoa dịu tình hình trong nước, đồng thời bảo vệ người dân Bolivia khỏi các cuộc biểu tình bạo lực.

Ông Morales sau đó đến tị nạn chính trị ở Mexico và thề sẽ tiếp tục chiến đấu để trở lại chính trường.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.