Khởi tố vụ vận chuyển trên 30 tấn chân giò lợn sang Trung Quốc

Đối tượng Huynh (bìa trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Minh Anh
Đối tượng Huynh (bìa trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Minh Anh
TPO - Lợi dụng đường mòn, ngõ tắt, đối tượng Huynh đã sai khiến “cửu vạn” vận chuyển số lượng lớn chân giò lợn qua biên giới Việt- Trung để bán kiếm lời.

Sáng 15/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Đào Văn Huynh (SN 1992), trú tại 147 Lương Thế Vinh, phường Vĩnh Trại. TP Lạng Sơn về hành vi buôn lậu.

Theo cơ quan điều tra, vốn thông thuộc địa bàn và được các ông chủ người Trung Quốc đặt mua lợn Việt Nam, đối tượng Huynh cùng một số người khác vận chuyển trên 30 tấn chân giò lợn từ Hưng Yên lên Lạng Sơn rồi xuất lậu qua đường mòn biên giới thuộc khu vực Mốc 1193,1194 thuộc địa phận xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Khởi tố vụ vận chuyển trên 30 tấn chân giò lợn sang Trung Quốc ảnh 1 Lực lượng công an Lạng Sơn tiến hành bắt giữ Huynh, khám xét nhà đối tượng. Ảnh: Minh Anh

Công an địa phương đã tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng và thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép hàng hoá liên quan đến đường dây buôn lậu động vật qua biên giới của Huynh. Đồng thời mở rộng vụ án, làm rõ những đối tượng đồng phạm để xử lý nghiêm trước pháp luật.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.