Giá vé xem trận Việt Nam-Thái Lan tăng 'phi mã'

Vé xem trận Việt Nam-Thái Lan được rao bán trên các trang mạng
Vé xem trận Việt Nam-Thái Lan được rao bán trên các trang mạng
TP - Chiến thắng 1-0 trước UAE của đội tuyển Việt Nam khiến sức hút cuộc đại chiến giữa đội bóng của ông Park Hang Seo với Thái Lan ngày 19/11 tới bị đẩy lên cực đại. Giá vé xem trận đấu này cũng tăng “phi mã”.    

Dù là ngày cuối tuần, trước cổng chính sân vận động quốc gia Mỹ Đình hôm qua vẫn không hề vắng người. Từng nhóm nhỏ đa số là phụ nữ “túm năm, tụm ba” đứng phía ngoài hàng rào nói chuyện. Nhưng khi có khách qua đường đi chậm hoặc dừng xe lại, tất cả lại nhào ra chèo kéo. Đây là những “phe vé” trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Thái Lan.

Chiến thắng trước UAE hôm 14/11 đã đưa đội bóng của ông Park Hang Seo vươn lên chiếm vị trí nhất bảng G với 10 điểm, hơn Thái Lan 3 điểm và UAE 4 điểm. Đội tuyển Việt Nam bỗng trở thành ứng viên lớn nhất cho suất vào vòng loại cuối World Cup 2022. Trận đấu ngày 19/11 tới với Thái Lan mang ý nghĩa quyết định bởi nếu thắng, cánh cửa đi tiếp sẽ mở toang với thầy trò ông Park. Khỏi phải nói, sức nóng của trận đấu đã tăng cao tới mức nào.

Dừng lại hỏi một “phe vé” tại đây, tôi được “báo giá” 2,2 triệu đồng cho một cặp vé khán đài C, D với mệnh giá gốc chỉ 200.000 đồng. Vé mệnh giá 300.000 đồng/chiếc cũng tăng lên 3,3 triệu đồng/cặp. Tôi nhẩm tính chỉ với một cặp vé như vậy, số tiền chênh lệch có thể lên tới trên dưới 2 triệu đồng. Với các loại vé mệnh giá 400.000 đồng, 500.000 đồng có vị trí đẹp (gần sân, thuận tiện theo dõi cả hai đội), giá còn...khủng khiếp hơn. Một cặp vé mệnh giá 500.000 đồng, tầng II khán đài A bị “hét” lên 8,5 triệu đồng/cặp, tức tăng gần 10 lần. “Em đi khảo giá chỗ khác cũng thế thôi, đây là giá chung ở đây rồi. Nếu mua thật chị có thể giảm một chút. Mỗi cặp vé như thế này bọn chị cũng chỉ lời 200 nghìn”-một “phe vé” nói khi nhác thấy tôi muốn rời sang chỗ khác.

Tại một điểm khác cũng trước sân Mỹ Đình, một “phe vé” cho biết có cả vé mời, với mức giá cao tương đương cặp vé mệnh giá 500.000 đồng (cao nhất). Phe cònnói, nên mua sớm bởi, ít ngày nữa thậm chí không có vé để mua.

Hoạt động mua bán vé chợ đen cũng sôi nổi không kém trên thị trường các trang mạng. Không khó để thấy những lời rao bán (mua) vé ở những group vé bóng đá. “Mình có một cặp vé trận Việt Nam-Thái Lan 400.000 đồng nhưng không có thời gian đi xem. Ai có nhu cầu mình bán lại giá 3,5 triệu”. “Hiện tại mình đang cần 3 cặp B V 7 (khán đài B, tầng V, cửa 7-pv) giá iu thương ạ”. “Mình cần mua 30 cặp AB tầng 2, 2 cặp D trận Việt Nam-Thái Lan ngày 19/11 tới ai có giá tốt Alo mình nhé” 0979.564... Ms Huệ...Không thiếu những lời rao như vậy trên những group mua bán vé bóng đá.

Tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, LĐBĐVN (VFF) đã thực hiện việc mua bán vé qua một ứng dụng bán vé trực tuyến. Mặc dù vậy sau các phiên mở bán, theo phản ánh của nhiều người, ứng dụng liên tục báo lỗi. Nhiều người cho biết hoặc không vào được ứng dụng, hoặc vào được thì báo lỗi không thể mua hoặc thanh toán vé, hoặc bị báo...hết vé. Cũng chỉ ít phút sau khi mở bán, ứng dụng thông báo “Hết vé”nhưng ngoài chợ đen hoặc trên mạng, nhiều người rao bán nhiều cặp vé liền kề nhau.

Một quan chức VFF hôm qua cho biết, các hình thức bán vé khác nhau đều“có mặt này, mặt khác”  nhưng về cơ bản, việc bán vé online là xu hướng văn minh. “Trước đây chúng tôi bán vé trực tiếp cũng bị kêu ca. Không có phương án nào hoàn hảo nhưng bán vé online là hình thức văn minh, nhiều nơi áp dụng. Còn vé chợ đen là chuyện ở đâu cũng có, khi nhu cầu người mua quá cao trong khi vé chỉ có số lượng nhất định. Các giải đấu lớn của thế giới như World Cup hay Euro đều vẫn có vé chợ đen”,  quan chức trên cho biết.

Nhiều người chia sẻ theo kinh nghiệm, sát giờ diễn ra trận đấu, vé chợ đen ở Mỹ Đình sẽ giảm giá mạnh. Vì vậy họ chờ đợi tới ngày diễn ra trận đấu và tới sân mua. Tuy nhiên không phải ai cũng có điều kiện ở Hà Nội hoặc lân cận để “mua đào chậm” như trên. Rất nhiều CĐV ở xa như Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...phải chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để mua vé trước khi tới Hà Nội cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG