Tuyên dương 63 giáo viên 'gieo chữ trên mây, ươm chữ trên núi'

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong trao khen thưởng cho các giáo viên được tuyên dương trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2019. Ảnh: Xuân Tùng
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong trao khen thưởng cho các giáo viên được tuyên dương trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2019. Ảnh: Xuân Tùng
TPO - Tối 16/11, tại Hà Nội, Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2019 - Tuyên dương 63 giáo viên đang trực tiếp giảng dạy cho các học sinh là người dân tộc thiểu số tại các lớp học thuộc các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở ở vùng khó khăn trên cả nước.
Tuyên dương 63 giáo viên 'gieo chữ trên mây, ươm chữ trên núi' ảnh 1 Tối 16/11, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Thiên Long, Bộ GD&ĐT tổ chức Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2019 - Tuyên dương 63 giáo viên vùng dân tộc thiểu số khó khăn. Đây là hoạt động cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và chào mừng kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Tuyên dương 63 giáo viên 'gieo chữ trên mây, ươm chữ trên núi' ảnh 2 Tới dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong. Cùng đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Ủy ban Dân tộc
Tuyên dương 63 giáo viên 'gieo chữ trên mây, ươm chữ trên núi' ảnh 3 Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã chuyển lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình Chia sẻ cùng thầy cô, bà Tòng Thị Phóng mong muốn: T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và các đơn vị tổ chức sẽ tiếp tục tổng kết, rút kinh ngiệm để lan tỏa rộng hơn, bình chọn được nhiều gương điển hình hơn nữa, thiết thực góp phần chăm lo cho sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục tại khu vực miền núi và dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Chủ động tuyên truyền Nghị quyết của Quốc hội về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, nội dung chăm lo cho giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nội dung quan trọng.
Tuyên dương 63 giáo viên 'gieo chữ trên mây, ươm chữ trên núi' ảnh 4 "Các thầy, cô đang làm một việc hết sức có ý nghĩa không chỉ cho các em học sinh dân tộc thiểu số mà còn cho tương lai các dân tộc, cho sự phát triển bình đẳng và bền vững của các dân tộc trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam", Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh.
Tuyên dương 63 giáo viên 'gieo chữ trên mây, ươm chữ trên núi' ảnh 5 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong cho biết: Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" ra đời từ năm 2015. Qua 4 năm triển khai, chương trình đã phát hiện, trân trọng tri ân 216 thầy, cô giáo tiêu biểu. Đó là các thầy, cô "bám bản" dạy học ở vùng sâu, vùng xa; các thầy cô đang giảng dạy ở các huyện đảo, xã đảo xa xôi; các thầy giáo là những chiến sĩ Biên phòng mang quân hàm xanh "nâng bước em đến trường" và các thầy, cô giáo dạy các em học sinh khuyết tật. Năm 2019, Chương trình tập trung tuyên dương 63 thầy, cô giáo đang dạy cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Tuyên dương 63 giáo viên 'gieo chữ trên mây, ươm chữ trên núi' ảnh 6 63 thầy cô giáo có mặt trong chương trình năm nay, đại diện tiêu biểu cho các thầy cô giáo đang giảng dạy cho các em học sinh là người dân tộc thiểu số tại 5 trường dự bị đại học, 314 trường phổ thông dân tộc nội trú, 975 trường phổ thông dân tộc bán trú; 14 trường cao đẳng, trung cấp dạy nghề trong toàn quốc. "Hầu hết các thầy cô giáo có mặt trong chương trình hôm nay đã gắn bó rất lâu với các em, ít nhất cũng 5 năm, nhiều nhất là hơn 32 năm và phần lớn là trên 10 năm. Không chỉ dạy dỗ, mà còn che chở, bảo ban, nâng niu, chăm sóc như những người cha người mẹ của các em", anh Phong nói.
 
Tuyên dương 63 giáo viên 'gieo chữ trên mây, ươm chữ trên núi' ảnh 7 Ông Nguyễn Đình Tâm, Tổng GĐ Tập đoàn Thiên Long bày tỏ: Thành công của chương trình cũng đến từ chính tên của chương trình, đó là "chia sẻ". "Chia sẻ" hoàn toàn khác với biếu hay là tặng. Chúng ta có thể biếu, có thể tặng hay cho người khác nhiều món quà vật chất, nhưng "chia sẻ" chỉ có khi có tình yêu thương, sự cảm thông, trân trọng và đồng điệu về tâm hồn. Chương trình của chúng tôi hướng tới điều đó, những tấm lòng, những trái tim, kết nối, cảm thông và đồng điệu để có thể chia sẻ với nhau. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi mà Thiên Long luôn hướng tới – với sứ mệnh góp sức cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà, cùng với xã hội và những ai vẫn luôn vững tin vào những giá trị đạo đức cao đẹp. (Trong ảnh, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm tặng hoa cho đơn vị đồng hành)
Tuyên dương 63 giáo viên 'gieo chữ trên mây, ươm chữ trên núi' ảnh 8 Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong trao biểu trưng và Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho các thầy cô được tuyên dương trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2019.
Tuyên dương 63 giáo viên 'gieo chữ trên mây, ươm chữ trên núi' ảnh 9 Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao biểu trưng và Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho các thầy cô được tuyên dương trong chương trình
Tuyên dương 63 giáo viên 'gieo chữ trên mây, ươm chữ trên núi' ảnh 10 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phạm Tất Thắng và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh trao biểu trưng và bằng khen cho các giáo viên
Tuyên dương 63 giáo viên 'gieo chữ trên mây, ươm chữ trên núi' ảnh 11 Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm và Tổng GD Tập đoàn Thiên Long Nguyễn Đình Tâm trao biểu trưng và bằng khen cho các giáo viên
Tuyên dương 63 giáo viên 'gieo chữ trên mây, ươm chữ trên núi' ảnh 12 Các giáo viên được tuyên dương trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2019
Tuyên dương 63 giáo viên 'gieo chữ trên mây, ươm chữ trên núi' ảnh 13  
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.