Nhiều hoạt động Tôi yêu Tổ quốc tôi trên quê hương Bác Hồ

Nhiều hoạt động Tôi yêu Tổ quốc tôi trên quê hương Bác Hồ
TPO - Ngày 17/11, Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi 2019 đã dâng hương, chào cờ và có nhiều hoạt động có ý nghĩa tại Nghệ An, như: trao học bổng học sinh nghèo học giỏi, tham quan; thăm, tìm hiểu về Đền thờ Vua Quang Trung, Bảo tàng Quân khu IV, Bảo tàng Hoàng sa; giao lưu, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An; tổ chức Diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng.  
Nhiều hoạt động Tôi yêu Tổ quốc tôi trên quê hương Bác Hồ ảnh 1 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2019 diễn ra tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó 10 tỉnh, thành được lựa chọn tổ chức điểm Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cấp trung ương. Nghệ An là điểm thứ 6 của Hành trình dừng chân. Tham dự Hành trình tại Nghệ An có 100 Hội viên, thanh niên tiêu biểu đến từ các tỉnh thuộc cụm Bắc Trung Bộ, cùng gần 2.000 hội viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn tỉnh.
Nhiều hoạt động Tôi yêu Tổ quốc tôi trên quê hương Bác Hồ ảnh 2   Đại diện hơn 600 nghìn thanh niên Nghệ An, anh Chu Đức Thái - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An gửi đến thanh niên cả nước thông điệp: Đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực tự cường, tinh thần tự hào dân tộc; ra sức nỗ lực hết mình trong học tập, lao động, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới; nguyện tiếp nối và thắp cao ngọn lửa yêu nước của các thế hệ cha anh – Những người đã quên mình ngã xuống cho độc lập đất nước, tự do dân tộc, cho toàn vẹn lãnh thổ quê hương; nguyện ra sức giữ gìn và bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng; phấn đấu hết sức mình cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; ngày càng xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và của Nhân dân.
Nhiều hoạt động Tôi yêu Tổ quốc tôi trên quê hương Bác Hồ ảnh 3 Hành trình đã trao 40 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.Trong ảnh, anh Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao học bổng cho học sinh.
Nhiều hoạt động Tôi yêu Tổ quốc tôi trên quê hương Bác Hồ ảnh 4 Đồng thời, Hành trình tổ chức nhiều hoạt động như: Thăm, tìm hiểu về Đền thờ Vua Quang Trung, Bảo tàng Quân khu IV, Bảo tàng Hoàng sa; giao lưu, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An; tổ chức Diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng.  
Nhiều hoạt động Tôi yêu Tổ quốc tôi trên quê hương Bác Hồ ảnh 5 Hưởng ứng hành trình, các đơn vị cơ sở cũng tổ chức làm Chứng minh nhân dân miễn phí cho  người dân, đoàn viên, thanh niên thuộc đối tượng gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, học sinh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và các xã vùng lân cận; tổ chức các hoạt động tuyên truyền Luật, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.
Nhiều hoạt động Tôi yêu Tổ quốc tôi trên quê hương Bác Hồ ảnh 6 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần hàng không VietJet; đơn vị tài trợ Habeco. Sau Nghệ An hành trình sẽ tiếp tục đến Điện Biên (24/11) và Hà Giang (1/12). Lễ tổng kết Hành trình tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 10/12/2019, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 
Nhiều hoạt động Tôi yêu Tổ quốc tôi trên quê hương Bác Hồ ảnh 7 Anh Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An trao ngọn đuốc Hành trình cho chặng tiếp theo tại tỉnh Điện Biên dự kiến vào ngày 24/11
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.