1001 thắc mắc: Vì sao voi lại sợ phát khiếp kiến tí hon?

1001 thắc mắc: Vì sao voi lại sợ phát khiếp kiến tí hon?
TPO - Một con voi nặng cả chục tấn lại sợ ‘đến phát khiếp’ trước chú kiến bé tí ti. Vậy sự thật nỗi khiếp sợ đó đến từ đâu?

Các nhà khoa học, thuộc trường đại học Florida (Mỹ) đã phát hiện ra rằng loài kiến là một trong những động vật mà loài voi châu Phi e sợ nhất. 

Khi những con voi cố gắng tiếp cận những cây được coi là lãnh thổ của loài kiến, ngay lập tức những con kiến hung dữ sẽ bò vào trong mũi của loài voi khiến loài động vật khổng lồ này phải rút lui.

Giáo sư Todd Palmer, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết: ’’Đây giống như câu chuyện David và Goliath (Người tý hon và gã khổng lồ) vậy. Những chú kiến tí hon sẵn sàng chiến đấu chống lại những con voi khổng lồ, để bảo vệ những chiếc cây có ý nghĩa sống con mới cuộc sống của chúng”.

Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm bằng cách cho những con voi ăn những cây đã bị kiến hút nhựa hoặc làm tổ. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng thả một số con kiến lên cây A. Mellifera – một món ăn ưa thích của loài voi châu Phi.

Kết quả cho thấy loài voi có xu hướng tránh những cây mà chúng phát hiện có kiến tương tự như một đứa trẻ tránh phải ăn cải xanh vậy. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân nằm ở chiếc vòi của loài voi – được coi là "gót chân Asin" của loài động vật khổng lồ này.

Mặc dù chiếc vòi của loài voi rất chắc khỏe, nhưng đầu vòi và lỗ mũi của nó chứa rất nhiều dây thần kinh vô cùng nhạy cảm. “Vì thế, dường như loài voi không muốn bị những con kiến chui vào lỗ mũi của chúng. Đây có thể được coi là nguyên nhân khiến loài voi e sợ kiến”, tiến sĩ Palmer cho biết.

Nhóm nghiên cứu cũng cho biết những con voi có thể nhận ra trên cây có kiến hay không bằng mùi của loài động vật tí hon này. Phát hiện này giúp xua đuổi voi ra khỏi khu vực dân cư và trồng trọt bằng một mùi đặc trưng của loài kiến.

Những điều thú vị về loài voi

Loài voi khổng lồ có rất nhiều khả năng thú vị mà có lẽ ít người biết đến. Con voi trưởng thành có thể nghe thấy tiếng gọi của một con voi khác ở xa cách nó 8km.
Con voi lớn nhất từng được ghi nhận nặng 12 tấn và cao 3.96m.
Voi cũng có thể bị cháy nắng. Vì vậy, chúng dùng cát để bảo vệ làn da của mình.
Sự thật thương tâm là gần 100 con voi bị giết mỗi ngày để lấy ngà.
Có một điều rất thú vị là tuy khổng lồ, nhưng những con voi lại rất sợ con ong, những con vật nhỏ bé hơn nó hàng nghìn lần.
Ngoài con người, voi là động vật có vú duy nhất có cằm.
Bình thường, một con voi chỉ ngủ 2-3 tiếng một ngày.
Một con voi trưởng thành cần 300kg thức ăn và 160 lít nước mỗi ngày.
Một đôi ngà voi có thể nặng hơn 200kg.
96 con voi bị giết mỗi ngày ở châu Phi.
Voi mang thai trong 2 năm.
Một con voi có thể đánh hơi thấy nước từ cách đó gần 20km.
Khi nghe thấy một giọng nói, voi có thể phân biệt được đó là đàn ông hay đàn bà.
Một trong số những thương hiệu cà phê đắt đỏ nhất thế giới được làm từ phân của những con voi ở Thái Lan.
Voi có thể phát hiện ra mưa từ cách đó 150 dặm.
Não của một con voi có thể nặng tới 5kg.
Tinh trùng của chuột còn lớn hơn tinh trùng của voi.

Clip voi tấn công trâu rừng, nguồn Youtube .

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.