Báo Thái gây áp lực cho đội nhà: 'Bằng mọi giá không được thua tại Mỹ Đình'

HLV Park Hang-seo và HLV Nishino Akira.
HLV Park Hang-seo và HLV Nishino Akira.
TPO - Tờ Bangkok Post cho rằng, nếu để thua tuyển Việt Nam ở cuộc chạm trán tại Mỹ Đình tối nay, đội tuyển Thái Lan sẽ gặp vô vàn khó khăn trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022.
Vào lúc 20h00 hôm nay (19/11), đội tuyển Thái Lan sẽ làm khách của tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình trong khuôn khổ bảng G, vòng loại World Cup 2022. Đây được đánh giá là một trận đấu khó khăn đối với “Voi chiến” khi họ phải chơi trên sân khách, gặp đội bóng duy nhất đang có thành tích bất bại tại bảng G.
Bản thân HLV Nishino của tuyển Thái Lan cũng thừa nhận: "Thú thực, trước khi đá với Việt Nam tại Mỹ Đình lần này, tôi có chút áp lực. Khi đá trên sân nhà, tôi và các học trò cảm giác yên tâm hơn vì có sự ủng hộ từ các CĐV Thái Lan".

Trước trận đấu này, Thái Lan đang xếp thứ 2 tại bảng G khi kiếm được 7 điểm sau 4 trận đấu, kém đội thứ nhất Việt Nam 3 điểm. Trong khi đó, UAE và Malaysia lần lượt chia nhau 2 vị trí thứ 3 và 4 khi cùng có 6 điểm, còn Indonesia vẫn “đội sổ” khi chưa kiếm được điểm nào.
Báo Thái gây áp lực cho đội nhà: 'Bằng mọi giá không được thua tại Mỹ Đình' ảnh 1 Tuyển Thái Lan trong buổi tập làm quen sân Mỹ Đình
Chứng kiến điều này, tờ Bangkok Post đã nhận định rằng, nếu muốn có thêm hy vọng vượt qua vòng loại thứ 2 của World Cup 2022, đội tuyển Thái Lan bằng mọi giá phải kiếm được điểm trước Việt Nam tại sân Mỹ Đình. “Bằng mọi giá phải tránh thất bại tại Mỹ Đình. Nếu thua trận, chúng ta sẽ kém Việt Nam 6 điểm và thậm chí phải rớt xuống vị trí thứ 3 nếu Malaysia đánh bại Indonesia.”, trích bài viết trên tờ Bangkok Post.

Cũng trên tờ báo này, HLV Nishino đã tiết lộ tuyển Thái Lan đã cử người xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam và UAE để nắm bắt thông tin về đối thủ.

"Có thể thấy sự tranh chấp quyết liệt giữa Việt Nam và UAE để giành quyền kiểm soát tuyến giữa trong hiệp một. Tôi nghĩ, chúng tôi cần chuẩn bị cho một trận chiến ở hàng tiền vệ, vì đó là khu vực quyết định thắng thua"."

Theo Bangkok Post
MỚI - NÓNG