U22 Việt Nam làm quen sân Rizal Memorial

U22 Việt Nam bắt đầu chiến dịch săn HCV SEA Games 30 tại Manila (ảnh Hữu Phạm)
U22 Việt Nam bắt đầu chiến dịch săn HCV SEA Games 30 tại Manila (ảnh Hữu Phạm)
TPO - Chiều 23/11, đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập làm quen trên sân vận động Rizal Memorial, tại thủ đô Manila, Philippines.

Rizal Memorial là sân vận động nơi đội tuyển U22 Việt Nam đá 2 trận cuối của bảng B, trong đó gồm trận đấu với U22 Thái Lan hôm 3/12. Ba trận đầu tiên, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải thi đấu trên sân Binan, cách Manila khoảng 40km.

Buổi tập bắt đầu lúc 17h15. Sau phần khởi động, HLV Park Hang Seo đã cho các cầu thủ chia đội hình tập phối hợp trong phạm vi hẹp. Có thể thấy, các tuyển thủ đều tỏ ra rất vui vẻ và thoải mái.

Sự chú ý dồn cả vào các tuyển thủ Việt Nam được tăng viện cho đội U22 như Quang Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng…Trước buổi tập, Hùng Dũng cho biết U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho SEA Games. Anh đồng thời khẳng định quyết tâm sẽ cùng các đồng đội hướng tới chiếc HCV đầu tiên.

U22 Việt Nam làm quen sân Rizal Memorial ảnh 1 HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Joung Jin trên sân tập Rizal Memorial chiều 23/11 (ảnh Hữu Phạm)

Rizal Memorial là một trong 2 sân vận động cỏ nhân tạo tổ chức các trận đấu vòng bảng của môn bóng đá nam và nữ. Khác với các kỳ SEA Games trước, chủ nhà Philippines đã tổ chức các trận đấu môn bóng đá trên sân cỏ nhân tạo. Theo Đỗ Hùng Dũng, đây là một khó khăn với U22 Việt Nam cũng như các đội bóng khi cần thời gian để làm quen.

Kết thúc buổi tập, đội tuyển U22 Việt Nam nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lên xe về khách sạn để nghỉ ngơi. Theo kế hoạch, 12h45 ngày mai, HLV Park Hang Seo sẽ tham dự cuộc họp báo các đội ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 tại khách sạn Century Park. Địa điểm khách sạn này cũng gần sân Rizal Memorial, thuận tiện cho việc di chuyển của đội.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.