Xe hơi 'từ trên trời' rơi trúng điểm chờ xe buýt, một phụ nữ chết oan

TPO - Một chiếc xe mất lái đã văng qua lan can cầu vượt và rơi xuống con đường đông đúc bên dưới, khiến một phụ nữ thiệt mạng.

Theo Daily Mail, vụ tai nạn xảy ra hôm qua, 23/11, tại thành phố Hyderabad (Ấn Độ).

Đoạn video từ hiện trường cho thấy chiếc xe bốn chỗ màu đỏ di chuyển với tốc độ cực nhanh trên cầu vượt ba làn.

Xe phóng qua khúc cua nhưng bất ngờ mất lái, văng ra khỏi lan can, lộn vài vòng trên không trung rồi rơi xuống đất.

 Khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn. Nguồn: Daily Mail

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường đã đứng hình vài giây khi tận mắt thấy cảnh tượng kinh hoàng.

Ngay sau đó, họ lao tới hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng bởi vụ tai nạn.

Xe hơi 'từ trên trời' rơi trúng điểm chờ xe buýt, một phụ nữ chết oan ảnh 1

Chiếc xe hơi màu đỏ di chuyển với tốc độ cực nhanh...

Xe hơi 'từ trên trời' rơi trúng điểm chờ xe buýt, một phụ nữ chết oan ảnh 2

...trước khi văng ra khỏi cầu vượt và rơi trúng một điểm chờ xe buýt.

Một phụ nữ đang đứng chờ xe buýt đúng vị trí chiếc xe tiếp đất đã tử vong tại chỗ.

Ít nhất 6 người được xác nhận bị thương, trong đó có con gái của người phụ nữ nói trên và tài xế chiếc xe màu đỏ.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra. Tuy nhiên, theo cảnh sát, chiếc xe đã di chuyển với tốc độ cực lớn, lên tới 104km/h, trong khi tốc độ quy định chỉ là 40km.

Mẫu máu của tài xế đã được đưa đi kiểm tra, nhưng người này cam đoan mình không uống rượu trước khi cầm lái.

Theo Theo Daily Mail, New Indian Express
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.