Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật

Quốc hội sẽ bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật vào ngày 25/11. Ảnh Như Ý
Quốc hội sẽ bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật vào ngày 25/11. Ảnh Như Ý
TPO - Vào đầu tuần làm việc tới, Quốc hội tiếp tục dành thời gian làm quy trình nhân sự, bầu Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật thay ông Nguyễn Khắc Định, người vừa được Quốc hội miễn nhiệm do được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới.

Sau khi miễn nhiệm Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ngày 25/11, Quốc hội tiếp tục làm về công tác nhân sự bầu người kế nhiệm.

Cụ thể, vào sáng ngày 25/11, sau khi Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về nội dung này. Sau khi biểu quyết thông qua danh sách, Quốc hội tiến hành bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục làm về nhân sự, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nghị quyết bầu người kế nhiệm này được Quốc hội thông qua sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả.

Quốc hội bầu nhân sự Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật để thay thế cho ông Nguyễn Khắc Định, người vừa được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ. Cụ thể, Bộ Chính trị đã phân công ông Nguyễn Khắc Định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Vào ngày 22/11, ông Nguyễn Khắc Định và bà Nguyễn Thị Kim Tiến được Quốc hội miễn nhiệm và phê chuẩn miễn nhiệm.

Tại Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội hiện có 5 Phó chủ nhiệm chuyên trách, gồm: Bà Trần Thị Dung, các ông Nguyễn Trường Giang, Trương Minh Hoàng, Phạm Trí Thức và Hoàng Thanh Tùng.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.