Vụ 39 thi thể trên container: Một nạn nhân từng trốn khỏi trại tị nạn Hà Lan

Chiếc xe container nơi tìm thấy thi thể 39 người nhập cư. Ảnh: Kuwait Times
Chiếc xe container nơi tìm thấy thi thể 39 người nhập cư. Ảnh: Kuwait Times
TPO - Trước khi tử nạn trên thùng container đông lạnh ở Anh, một nạn nhân người Việt Nam tuổi vị thành niên được cho là đã trốn khỏi trại tị nạn ở Hà Lan.

Cậu bé - chưa rõ tên tuổi - là một trong 39 nạn nhân người Việt được tìm thấy trên container đông lạnh gần cảng Purfleet (Đông Nam nước Anh) hôm 23/10, theo nhật báo Algemeen Dagblad.

“Nạn nhân tuổi teen từng bỏ trốn khỏi một trại tị nạn có an ninh cực cao dành cho những người không được bảo vệ”, tờ báo cho biết, trích dẫn nguồn tin từ COA - tổ chức quản lý người tị nạn của chính phủ Hà Lan.

COA từ chối cung cấp danh tính nạn nhân, nhưng tiết lộ trại tị nạn nơi cậu bé này trốn đi nằm ở phía Nam tỉnh Limburg.

Trước đó, hồi tháng Tám, 6 thanh niên Việt Nam khác cũng từng trốn khỏi tại tị nạn nói trên, buộc cảnh sát phải mở cuộc tìm kiếm trên diện rộng và huy động cả trực thăng, COA cho biết, nhưng không xác nhận 6 người này có liên quan đến những nạn nhân thiệt mạng ở Anh hay không.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 22/11, cảnh sát Thung lũng Thames đã bắt giữ một người đàn ông 23 tuổi đến từ Bắc Ireland vì nghi có liên quan đến vụ 39 người nhập cư mang quốc tịch Việt Nam thiệt mạng trên xe container đông lạnh.

Nam nghi phạm bị cáo buộc tội buôn người và âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.