Chi tiết đội hình U22 Việt Nam ở trận ra quân SEA Games 30

Chi tiết đội hình U22 Việt Nam ở trận ra quân SEA Games 30
TPO - Trước đối thủ không được đánh giá cao, HLV Park Hang Seo quyết định để các trụ cột như Quang Hải, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Tiến Linh dự bị ở trận ra quân SEA Games 30 chiều nay, 25/11.

Đúng như những gì đã chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo đã không điền tên các trụ cột vừa thi đấu cho tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022 vào đội hình xuất phát trước U22 Brunei.

Trên hàng công, Hà Đức Chinh được chiến lược gia người Hàn Quốc xếp đá ở vị trí trung phong thay vì Nguyễn Tiến Linh, người đang có phong độ cao thời gian gần đây. Đức Chinh là cầu thủ gắn bó lâu năm, rất hiểu ý đồ chiến thuật của ông Park.

Hỗ trợ đạo khoác áo CLB Đà Nẵng là hai tuyển thủ quốc gia ít được sử dụng là Hoàng Đức và Trọng Hùng. Trong khi đó, hành lang cánh trái được giao cho Thanh Thịnh, còn phía đối diện là Tấn Tài. Cặp tiền vệ trung tâm là Việt Hưng và Thái Quý. 

Bộ ba trung vệ Đức Chiến, Thành Chung và Tấn Sinh gần như được đóng khung. Trong đó, Thành Chung là người thường được gọi lên tuyển quốc gia nhưng chưa được trao cơ hội.

Trong khung gỗ, Bùi Tiến Dũng là người đứng trong khung gỗ của U22 Việt Nam.Dù không thường xuyên được ra sân ở mùa giải 2019, Tiến Dũng vẫn được nhiều người gọi là "Thủ môn quốc dân" bởi từng đẩy hàng loạt quả phạt đền, đưa U23 Việt Nam tới trận chung kết U23 châu Á 2018. Ngoài ra, HLV Park Hang Seo có thêm một phương án dự bị khác là Nguyễn Văn Toản.

Trận ra quân SEA Games 30 của U22 Việt Nam diễn ra lúc 15h ngày 25/11 trên sân Binan, Philippines. Ở trận đấu cùng giờ tại bảng A, U22 Malaysia sẽ đối đầu Myanmar.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.