Hé lộ nguyên nhân Hà Nội rung chấn: Động đất từ Cao Bằng

Bản đồ tâm chấn trận động đất sáng nay tại Cao Bằng (ảnh nhỏ).
Bản đồ tâm chấn trận động đất sáng nay tại Cao Bằng (ảnh nhỏ).
TPO - Trận động đất 5,4 độ richter xảy ra ở huyện Trùng Khánh, Cao Bằng sáng nay khiến Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc rung lắc.

Nhiều người dân nhiều địa phương cảm nhận rõ rung lắc vào sáng nay, đặc biệt là những người sống và làm việc tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội.

Đang ngồi làm việc tại một tòa nhà ở Cầu Giấy, chị Mai Hương cảm giác như hoa mắt chóng mặt, chai nước để bàn rung rinh mất vài giây. Nhiều đồng nghiệp cùng văn phòng chị cũng cảm nhận tương tự. “Mọi người trong phòng hỏi nhau xem có phải động đất hay không”, chị Hương kể.

Làm việc tại khu đô thị Xa La (Hà Đông), anh Quang Anh cũng cảm nhận rõ rung chấn “mình thấy ghế nghiêng và mắt hoa mất vài giây, định thần lại thì nghĩ chắc là động đất như hôm trước”, anh Quang Anh nói.

Anh Mạnh Quân ở Việt Trì cũng chia sẻ trên Facebook “động đất đúng không cả nhà ơi, ở Việt Trì cảm nhận rõ”. Nhiều người dân sống ở Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh cũng chia sẻ cảm nhận được rung chấn. “Ở Hưng Yên cũng bị này mọi người cả, cốc nước rung rinh”, một Facebooker chia sẻ.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, một trận động đất vừa xảy ra tại biên giới phía Bắc nước ta.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cho biết, vào 8 giờ 18 phút 23 giây (giờ Hà Nội) sáng nay (25/11) một trận động đất có độ lớn 5.4 độ richter đã xảy ra tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, độ sâu chấn tiêu 14km.

Trước đó, vào 6 giờ 50 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 21/11, một trận động đất có độ lớn 6.1 xảy ra tại khu vực tỉnh Sayabouly, Lào. Đây là trận động đất lớn, gây rung chấn ở nhiều nước như Lào, Thái Lan, Việt Nam. Tại Việt Nam, rung chấn lan tới Hà Nội và nhiều địa phương khác. Người dân sống tại các chung cư cao tầng ở Hà Nội cảm nhận rõ rung chấn này.

MỚI - NÓNG