Sinh tử tập 16: Phó Bí thư chỉ trích Chủ tịch tỉnh 'chạy' kỷ luật

Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa bị Phó Bí thư đặt nghi vấn chạy kỷ luật
Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa bị Phó Bí thư đặt nghi vấn chạy kỷ luật
TPO - Tập 16 Sinh tử phát sóng 21h tối 26/11 trên VTV1. Tỉnh Việt Thanh đang trong quy trình xử lý cán bộ sai phạm, trong đó ngày càng lộ rõ mâu thuẫn giữa Phó Bí thư và Chủ tịch tỉnh.

Lê Hoàng sau khi trốn sang Lào gửi ảnh về cho Vũ, nhìn ảnh Vũ lẩm bẩm: “Bố tiên sư, đi trốn còn bày đặt đồ hiệu”. Vũ gọi điện cho đàn em yêu cầu áp tải Hoàng đến nơi rồi quay về.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư khẳng định với ông Trưởng Ban Kiểm tra rằng chắc chắn có bản đồ. “Việc mất đồng loạt là âm mưu. Tôi đã đề nghị họ tách ra điều tra riêng việc này nhưng họ không đồng ý. Tại sao các anh các chị không gặp bên cơ quan điều tra để hỏi họ. Nếu muốn cứ kỷ luật tôi đi”, ông này nói.

Sinh tử tập 16: Phó Bí thư chỉ trích Chủ tịch tỉnh 'chạy' kỷ luật ảnh 1

Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư bị đề nghị mức kỷ luật nghiêm

Ông Nghĩa Chủ tịch tỉnh (NSND Hoàng Dũng) nói, trường hợp của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phải kỷ luật thật nghiêm còn các cán bộ Sở ban ngành khác chỉ nên dừng ở mức cảnh cáo, kiển trách. Ông Nghĩa cho rằng nếu cứ kỷ luật hết thì lấy đâu ra người làm việc. “Có làm mới có sai, chỉ có những người chây ì không chịu làm gì cả thì mới không bao giờ mắc sai lầm”, ông Nghĩa nói.

Sinh tử tập 16: Phó Bí thư chỉ trích Chủ tịch tỉnh 'chạy' kỷ luật ảnh 2

Bà Hiền phản đối gay gắt mức kỷ luật cán bộ ông Chủ tịch đề xuất

Trong cuộc họp với Bí thư, Chủ tịch Nghĩa cũng nêu quan điểm này liền bị bà Bích Hiền (Thúy Hà) Phó Bí thư phản đối. “Với mức kỷ luật như vậy liệu có bị dư luận thắc mắc là đang xảy ra chuyện chạy kỷ luật hay không”, bà Hiền nói. Ông Nghĩa đanh mặt nói: “Đồng chí Phó Bí thư thường trực quá lời rồi. Chạy kỷ luật, đồng chí định ám chỉ ai”?

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.