Vụ 39 thi thể trên container: Thêm một nghi phạm sa lưới

Chiếc xe container chở thi thể 39 người nhập cư. Ảnh: Reuters
Chiếc xe container chở thi thể 39 người nhập cư. Ảnh: Reuters
TPO - Nghi phạm 36 tuổi bị bắt tại một khách sạn ở Dalston, phía Đông London, cùng ngày 2 nghi phạm khác ra hầu toà.

Theo Sputnik, cảnh sát Anh hôm qua, 25/11, bắt giữ thêm một nghi phạm trong vụ phát hiện thi thể 39 người nhập cư trên xe container ở hạt Essex (Anh).

Cụ thể, nghi phạm nam 36 tuổi từ Purfleet bị bắt tại một khách sạn ở Dalston, phía Đông London.

Nghi phạm vẫn bị giam giữ để thẩm vấn.

Người này bị cáo buộc tội ngộ sát, âm mưu buôn người và âm mưu hỗ trợ người nhập cư trái phép.

Trước đó 3 ngày, cảnh sát Anh đã bắt giữ nghi phạm Christopher Kennedy (23 tuổi) trên đường M40 ở Beaconsfield (Buckinghamshire, Anh).

Kennedy (đến từ Darkley, Co Armagh, Bắc Ireland) bị cáo buộc tội âm mưu dàn xếp và tạo điều kiện đi lại cho những người có dự định nhập cư trái phép.

Kennedy đã hầu toà hôm qua, 25/11, cùng ngày với tài xế Maurice Mo Robinson (25 tuổi).

Tại toà hình sự Old Bailey, Robinson nhận hai tội là âm mưu hỗ trợ người nhập cư trái phép và nhận tài sản (tiền) do phạm tội mà có. 39 tội ngộ sát còn lại chưa được Robinson thừa nhận.

Trước đó, đêm 22/10, container đông lạnh chở 39 người nhập cư mang quốc tịch Việt Nam được tài xế Eamonn Harrison (22 tuổi) đưa tới cảng Zeebrugge (Bỉ) để chuyển bằng phà tới cảng Purfleet (Anh).

Sáng 23/10, tài xế Maurice Robinson nhận container tại cảng Anh và đưa tới khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, hạt Essex.

Lúc này, phát hiện 39 người đã tử vong, Robinson lập tức thông báo với cơ quan an ninh.

Eamonn Harrison bị cáo buộc 41 tội danh, bao gồm 39 tội ngộ sát, tội buôn người và hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp.

Maurice Robinson bị cáo buộc 39 cáo buộc ngộ sát, 2 cáo buộc buôn người và 1 cáo buộc rửa tiền.

Cùng lúc đó, một cuộc truy nã xuyên biên giới đang được cơ quan an ninh tiến hành nhằm vào hai anh em Ronan (40 tuổi) và Christopher Hughes (34 tuổi).

Hai người này bị truy nã vì nghi phạm tội ngộ sát và buôn người.

Ba nghi phạm khác liên quan đến vụ việc - gồm 2 người đàn ông 38 và 46 tuổi, cùng một phụ nữ 38 tuổi - đã được tại ngoại.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG