Vụ 39 tử vong ở Anh: Chính quyền địa phương hỗ trợ đưa thi thể về quê

Vụ 39 tử vong ở Anh: Chính quyền địa phương hỗ trợ đưa thi thể về quê
TPO - Trong sáng nay có 16 thi thể của các nạn nhân ở 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình được đưa về tới Việt Nam. Hiện các địa phương đã cử đoàn và xe cứu thương ra đón, chở các thi thể.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Huy Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trong sáng 27/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp cùng Sở Ngoại vụ, Công an, chính quyền địa phương có mặt tại sân bay Nội Bài để tiếp nhận thi thể các nạn nhân tử vong tại Anh về nước.

Ông Cường cho hay, tại huyện Can Lộc tiếp nhận 8 thi thể. Các ban ngành đã bố trí 8 xe cứu thương, mỗi xe chở một thi thể để về bàn giao cho các gia đình.

Vụ 39 tử vong ở Anh: Chính quyền địa phương hỗ trợ đưa thi thể về quê ảnh 1 Đoàn xe đưa các thi thể về quê trong sáng nay. (Ảnh Bùi Tân)

“Đoàn chúng tôi có mặt tại sân bay thời điểm 3h sáng nay, đến 6h thì xong thủ tục bàn giao. Hiện xe đang trên đường chở các em về quê. Chúng tôi đang lên phương án hỗ trợ các gia đình”, ông Cường cho hay.

Theo một nguồn tin được biết, việc đưa người tử vong về nước chia làm nhiều đợt, trong đó, đợt đầu có 8 nạn nhân ở Hà Tĩnh, 5 người ở Nghệ An và 3 người ở Quảng Bình.

Vụ 39 tử vong ở Anh: Chính quyền địa phương hỗ trợ đưa thi thể về quê ảnh 2 Trong sáng nay có 16 thi thể của các nạn nhân ở 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình được đưa về tới Việt Nam. (Ảnh: BNG)

Trước đó, vào ngày 23/10, Cảnh sát Anh đã phát hiện 39 thi thể người di cư (31 nam, 8 nữ) bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex - London. Nạn nhân được xác định là người Việt Nam, trong đó, tỉnh Nghệ An có 21 người, Hà Tĩnh 10 người; còn lại có hộ khẩu ở Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

MỚI - NÓNG