Thầy Park khó hiểu với bàn thua đầu tiên U22 Việt Nam ở SEA Games 30

HLV Park Hang Seo. Ảnh: Hữu Phạm
HLV Park Hang Seo. Ảnh: Hữu Phạm
TPO - HLV Park Hang Seo gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ sau chiến thắng 6-1 của U22 Việt Nam trước U22 Lào trên sân vận động Binan chiều 28/11. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng tỏ ra không hài lòng về cách học trò phải nhận bàn thua đầu tiên tại SEA Games 30.

“Tôi hạnh phúc vì hôm nay đội giành chiến thắng. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ. Họ đã thi đấu rất nỗ lực”-HLV Park Hang Seo cho biết trong buổi họp báo sau trận đấu.

Ở trận đấu hôm nay, HLV Park Hang Seo đã tung các cầu thủ trụ cột từ đội tuyển quốc gia tăng cường cho đội U22 Việt Nam vào sân gồm Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu và Tiến Linh. Đầu hiệp 2, nhà cầm quân Hàn Quốc tiếp tục đưa Trọng Hoàng vào sân. U22 Việt Nam đã tạo được nhiều cơ hội và kết thúc trận đấu với tỉ số 6-1. Theo HLV Park Hang Seo, việc sử dụng các cầu thủ này nằm trong kế hoạch của đội bóng.

Về Tiến Linh, ông Park cho biết tiền đạo này đã ghi nhiều bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. “Cậu ấy là cầu thủ quan trọng của đội. Tôi hy vọng các trận tiếp theo các cầu thủ của tôi sẽ tiếp tục ghi nhiều bàn thắng nữa”-HLV Park Hang Seo cho biết.

Ở trận đấu chiều nay, U22 Việt Nam cũng để thua bàn đầu tiên ở SEA Games 30. Đó là một tình huống phối hợp đá phạt ở phút thứ 60 của các cầu thủ Lào.

Về bàn thua của U22 Việt Nam, ông Park Hang Seo cho biết: "Tôi đã cho các cầu thủ tập luyện kỹ những tình huống này, không hiểu sao vẫn mắc lỗi và dẫn đến bàn thua. Hàng phòng ngự vì vậy sẽ phải xem xét, đánh giá lại bàn thua".

Ngày 1/1 tới, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp theo với U22 Indonesia. HLV Park Hang Seo khẳng định đây là trận đấu quan trọng. Ông Park cho biết: “Đây là một trong những trận đấu rất quan trọng của U22 Việt Nam. Chúng ta chỉ có 2 ngày để hồi phục, chuẩn bị cho trận đấu này. Đội sẽ phải tập trung để giành kết quả tốt”.

Chiến thắng trước U22 Lào giúp U22 Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 ở bảng B với 6 điểm, hiệu số +11.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.