Tuyển Việt Nam thăng hạng FIFA, bỏ xa tuyển Thái Lan

Tuyển Việt Nam thăng hạng FIFA, bỏ xa tuyển Thái Lan
TPO - Với chiến thắng ấn tượng trước UAE ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam tiếp tục thăng hạng trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11.

Chiều nay, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức công bố bảng xếp hạng tháng 11. Đúng như tính toán của giới truyền thông, tuyển Việt Nam đã tăng thêm 3 bậc, từ 97 lên vị trí 94.

Trong tháng 11, tuyển Việt Nam đã tích lũy thêm 13 điểm nhờ đánh bại UAE và hòa Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. Hiện tại, tuyển Việt Nam có 1.258 điểm, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 14 tại châu Á.

Trong khi đó, “kình địch” của tuyển Việt Nam là tuyển Thái Lan bị tụt 4 hạng vì thất bại trước đối thủ yếu hơn hẳn là Malaysia. Thầy trò Akira Nishino đang có 1.178 điểm, đứng thứ 113 thế giới, thứ 19 châu Á và thứ hai Đông Nam Á, kém tuyển Việt Nam 19 bậc.

Lần gần nhất và duy nhất tuyển Việt Nam đứng trên Thái Lan hơn 19 bậc là tháng 8 năm 2018. Khi đó, chúng ta đứng thứ 102 thế giới còn “Voi chiến” tụt xuống hạng 122.

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp tuyển Việt Nam đứng trong top 100 thế giới. Năm ngoái, đội bóng của HLV Park Hang Seo đứng thứ 99 nhờ chức vô địch AFF Cup.

Trên bảng xếp hạng tổng, một đại diện khác của Đông Nam Á là Myanmar đã gây ấn tượng mạnh. Với 3 chiến thắng liên tiếp trước Nepal, Tajikistan và Mông Cổ, Myanmar trở thành đội tuyển thăng tiến mạnh nhất tháng 11. So với tháng 10, họ đã tăng đến 11 bậc.

Ở top đầu bảng xếp hạng FIFA không có nhiều thay đổi đáng kể. Top 5 đội dẫn đầu vẫn giữ nguyên vị trí. Bỉ tiếp tục thống trị ngôi số một với 1.765 điểm, hơn đội nhì bảng Pháp 32 điểm.

Tuyển Việt Nam thăng hạng FIFA, bỏ xa tuyển Thái Lan ảnh 1 Top 15 châu Á ở Bảng xếp hạng FIFA tháng 11
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.