Những phép thử thành công của ông Park Hang Seo

Tiến Linh lập hat-trick ở trận đấu với Lào hôm nay
Tiến Linh lập hat-trick ở trận đấu với Lào hôm nay
TPO - Chiến thắng đậm đà 6-1 trước Lào giúp đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục củng cố vị trí số 1 ở bảng B. Quan trọng hơn, cách chơi bóng của U22 Việt Nam ở trận này cho thấy, kế hoạch của HLV Park Hang Seo đang diễn ra hết sức trơn tru.

Bàn thua ở phút 60 của U22 Việt Nam có lẽ là điểm duy nhất khiến HLV Park Hang Seo chưa thực sự hài lòng. Ở tình huống này, các hậu vệ U22 Việt Nam đã mất tập trung, không theo kèm Phetsivilay, để hậu vệ U22 Lào thoải mái đánh đầu ghi bàn. Trước trận, ông Park đã cảnh báo các cầu thủ về các tình huống đá phạt cố định, U22 Việt Nam đồng thời cũng đã tập rất kỹ cho những tình huống tương tự.

Tuy nhiên, bàn thua trên cũng có thể xuất phát từ việc U22 Việt Nam đang dẫn đối phương tới 4 bàn cách biệt một cách khá dễ dàng. Điều này phần nào có thể khiến các cầu thủ không giữ được sự tập trung. Dĩ nhiên, đây là lỗi không nên tái diễn và chắc chắn, ông Park sẽ phải nhắc nhở các cầu thủ.

So với trận ra quân thắng 6-0 U22 Brunei, U22 Việt Nam hôm nay đã thay tới 8 vị trí ở đội hình xuất phát. HLV Park Hang Seo rõ ràng đã tận dụng triệt để cơ hội chỉ phải đá với đối thủ yếu để thực hiện việc xoay tua lực lượng, đồng thời giúp những cầu thủ chưa ra sân “làm nóng”. Đội hình xuất phát có tới 4 tuyển thủ quốc gia gồm Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu và Tiến Linh. Tiền đạo Hà Đức Chinh, người ghi 4 bàn ở trận đấu trước, được cất trên ghế dự bị.

Với đội hình trên, U22 Việt Nam không mấy khó khăn để kiểm soát trận đấu. Bàn thắng sớm của Tiến Linh giúp đội bóng của ông Park có điều kiện để thi đấu ung dung hơn, không quá tốn sức nhưng vẫn đạt được mục tiêu ghi nhiều bàn vào lưới đối thủ. Lối chơi của U22 Việt Nam được vận hành một cách trơn tru, với các pha phối hợp nhuần nhuyễn ở cả 3 tuyến.

Cú “hat-trick” của Tiến Linh là một tín hiệu tốt với HLV Park Hang Seo khi cả 2 tiền đạo của U22 Việt Nam đều đạt hiệu suất ghi bàn cao. Ba bàn thắng còn lại của U22 Việt Nam được chia đều cho Hùng Dũng, Trọng Hoàng và Quang Hải. Đấy là chưa kể bàn thắng không được công nhận của Văn Hậu. Ông Park Hang Seo có thể hài lòng về điểm này khi mọi vị trí của U22 Việt Nam đều có thể lập công. Đặc biệt, chúng ta có thể chờ đợi với bàn thắng đẹp mắt ở cuối trận, Quang Hải sẽ chơi bùng nổ hơn trong phần còn lại của cuộc đua. Phong độ của tiền vệ sinh năm 1997 có ảnh hưởng quan trọng tới sức mạnh chung của U22 Việt Nam.

Việc sớm dẫn trước U22 Lào với cách biệt lớn tạo điều kiện cho ông Park đưa ra những thử nghiệm khác trong nửa cuối hiệp 2. Trong số đó bao gồm việc rút Hùng Dũng rời sân, kéo lùi Quang Hải xuống đá tiền vệ tổ chức. U22 Việt Nam đồng thời thử nghiệm chiến thuật 2 tiền đạo khi Đức Chinh được đưa vào sân “hợp công” với Tiến Linh. Mười lăm phút cuối, ông Park tiếp tục cho tiền vệ trẻ Hoàng Đức “thử lửa” và ít nhiều, anh đã chơi khá tốt.

Chiến thắng 6-1 trước Lào giúp U22 Việt Nam củng cố vị trí số 1 ở bảng B với 6 điểm, hiệu số +11. Có thể nói chỉ trong một trận đấu, ông Park Hang Seo đã đạt được cùng lúc nhiều mục tiêu từ điểm số tới thử nghiệm đội hình, xoay tua lực lượng. Mọi thứ đang diễn ra theo cách không thể thuận lợi hơn với nhà cầm quân người Hàn Quốc và các học trò.

Kết quả thuận lợi trong 2 trận đầu tiên giúp cho U22 Việt Nam có thể chuẩn bị một cách kỹ lưỡng nhất trước cuộc đối đầu với U22 Indonesia ngày 1/12 tới.

MỚI - NÓNG