Vừa nã đạn từ đảo tiền tiêu, Triều Tiên lại phóng 'đầu đạn chưa xác định'

Ông Kim Jong-un đi kiểm tra đơn vị trên đảo Changrin. Ảnh: KCNA
Ông Kim Jong-un đi kiểm tra đơn vị trên đảo Changrin. Ảnh: KCNA
TPO - Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên vừa phóng ít nhất một đầu đạn chưa xác định.

Thông tin chi tiết về vụ phóng hôm nay, 28/11, chưa được công bố.

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng ít nhất một đầu đạn đã được phóng đi từ Triều Tiên.

Đây là vụ thử vũ khí thứ 13 của Triều Tiên trong năm nay. Lần phóng thử gần nhất diễn ra ngày 31/10, khi Bình Nhưỡng phóng hai tên lửa từ bệ phóng đa nòng siêu lớn về phía biển Nhật Bản.

Vụ phóng gần nhất diễn ra chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Kim Jong-un thăm đảo tiền tiêu Changrin và ra lệnh cho đơn vị đóng quân trên đảo bắn đạn thật.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết lấy làm việc về vụ việc này, nói rằng đây là động thái vi phạm thỏa thuận giữa hai bên về việc giảm bớt hoạt động thù địch ở khu vực gần biên giới.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.