SEA Games 30

Chủ nhà Phiippines tuyên bố lấy hết huy chương vàng ở môn này

Carlos Yulo đặt mục tiêu đoạt 2 HCV tại SEA Games 30.
Carlos Yulo đặt mục tiêu đoạt 2 HCV tại SEA Games 30.
TPO - Chủ nhà Philippines đặt mục tiêu giành toàn bộ số HCV các nội dung của môn Thể dục dụng cụ (TDDC) tại SEA Games 30, với chủ lực là nhà vô địch thế giới Carlos Yulo.  

Hai năm trước, Carlos Yulo từng đoạt HCĐ tại SEA Games 29 khi mới 17 tuổi. Chỉ 2 năm sau, VĐV Philippines gây sốc khi vượt qua một loạt tên tuổi để đoạt HCV nội dung thể dục tự do tại giải VĐTG diễn ra tại Đức hồi tháng 10 vừa qua.

“Carlos Yulo thực sự tiến bộ rất nhanh. Cách đây 2 năm cậu ta mới đoạt HCĐ SEA Games 29 thì nay đã là nhà vô địch thế giới. Philippines tuyên bố họ sẽ lấy hết HCV lần này”-HLV Trương Minh Sang chia sẻ với Tiền Phong tại Manila.

Chiều 29/11, hai đội tuyển nam và nữ của TDDC Việt Nam đều có buổi tập tại Rizal Memorial. Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ chính thức tranh tài từ ngày 1/12, một ngày sau lễ khai mạc SEA Games 30. Theo ông Trương Minh Sang, cuộc cạnh tranh tại SEA Games 30 sẽ rất căng thẳng và quyết liệt. Dù đặt chỉ tiêu 3 HCV nhưng tất cả hy vọng của Việt Nam dồn vào đội tuyển nam với những cái tên như Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng hay Đặng Nam. Lê Thanh Tùng vừa đoạt suất thứ 2 tham dự Olympic Tokyo 2020 cho Việt Nam.

Chủ nhà Phiippines tuyên bố lấy hết huy chương vàng ở môn này ảnh 1 SEA Games 30 dự báo sẽ rất khó khăn với Đinh Phương Thành và các đồng đội ở đội tuyển TDDC Việt Nam.

HLV Trương Minh Sang cho biết: “Từ khi sang đây, điều kiện ăn nghỉ, tập luyện của đội đều rất tốt. Chúng tôi chỉ gặp một chút vấn đề khi các dụng cụ tập luyện của nước chủ nhà đều là của Trung Quốc. Chất lượng cũng tốt nhưng nếu so với thiết bị Pháp hay Đức đội hay tập thì không bằng và cũng không quen. Tuy nhiên đây là khó khăn chung, chúng tôi sẽ phải cố gắng khắc phục”.

Theo ông Trương Minh Sang, một khó khăn của Việt Nam là năm nay, nước chủ nhà cắt đi nội dung đồng đội nam, vốn là thế mạnh. Trong khu vực Đông Nam Á, đội tuyển TDDC nam Việt Nam gần như không có đối thủ. “Bình thường sau khi đoạt HCV đồng đội, các VĐV sẽ được cởi bỏ áp lực để bước vào nội dung cá nhân tự tin hơn. Lần này chúng ta mất nội dung thế mạnh, thực sự là một thiệt thòi”-ông Trương Minh Sang cho biết.

MỚI - NÓNG