Nghệ sĩ Hồng Tơ lãnh án vì đánh bạc

Nghệ sĩ hài Hồng Tơ vừa bị tòa án phạt về tội "Đánh bạc". Ảnh: Tân Châu
Nghệ sĩ hài Hồng Tơ vừa bị tòa án phạt về tội "Đánh bạc". Ảnh: Tân Châu
TPO - Chiều nay (29/11), TAND TPHCM tiến hành tuyên án sơ thẩm vụ bị cáo Cao Văn Tơ (tức nghệ sĩ Hồng Tơ, 56 tuổi) cùng 5 bị cáo khác về tội “Đánh bạc”.

Bản án tuyên phạt bị cáo Cao Văn Tơ 50 triệu đồng, 5 bị cáo còn lại là Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu (quốc tịch Úc), Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An mỗi bị cáo bị phạt 20 triệu đồng.

 Tại phiên tòa, bị cáo Hồng Tơ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hồng Tơ nói rằng bị cáo cùng các bị cáo khác trong vụ án đánh bài nhằm giải trí chứ không có mục đích sát phạt cũng như không rủ rê, bởi tất cả các bị cáo trong vụ án là những người thân của bị cáo.

“Bản thân bị cáo là một người sỹ, đồng thời bị cáo có mở 1 quán cà phê để kinh doanh thêm. Ngày xảy ra vụ án, sau khi ăn cơm trưa thì mấy anh em cùng nhau đánh bài. Bị cáo đánh được 2 ván và thua 300.000 đồng thì bị công an bắt giữa. Bản thân Hồng Tơ là chủ nhà nên khi không đủ người đánh bài thì bị cáo mới tham gia” - bị cáo Tơ khai nhận.

Hồng Tơ xin lỗi khán giả cùng những nghệ sỹ làm nghệ thuật vì đã gây ra lỗi lầm ảnh hưởng tới hình ảnh những người nghệ sỹ. Bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật để chuộc lại lỗi lầm của mình…

Nghệ sĩ Hồng Tơ lãnh án vì đánh bạc ảnh 1 Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của Hồng Tơ thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền đánh bạc không lớn, quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt nên áp dụng hình phạt tiền thay vì phạt tù đối với bị cáo.

HĐXX cũng cho rằng, căn cứ vào hồ sơ vụ án đã có đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Các bị cáo nhận thức rõ đánh bạc là hành vi trái pháp luật, bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì động cơ vụ lợi các bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng tới an ninh tại địa phương.

Tuy nhiên – cũng theo HĐXX – thì các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền thu được không lớn. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội một cách bộc phát nhằm mục đích giải trí là chính. Sau khi khởi tố vụ án, các bị cáo đã bị tạm giam 1 thời gian cũng đã đủ răn đe khiến các bị cáo nhận ra sai phạm của mình. Vì vậy, không cần thiết phải cách lý các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, chỉ cần phạt tiền các bị cáo cũng đủ sức răn đe, giáo dục…

Về mức phạt tiền bị cáo Hồng Tơ cao hơn 5 bị cáo còn lại, theo HĐXX thì trong vụ án này, bị cáo Tơ là người rủ rê các bị cáo cùng thực hiện hành vi phạm tội nên cần có mức hình phạt lớn hơn các bị cáo khác.

Theo cáo trạng, khoảng 14h30 ngày 17/4, CA quận Tân Phú (TPHCM) bắt quả tang Hồng Tơ cùng Nguyễn Văn Hậu (quốc tịch Úc), Giáp Thành Tây, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đánh bài ăn tiền tại quán cà phê Nhớ Kỷ Niệm, trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (cũng là nhà của Hồng Tơ). Tang vật thu giữ tại nơi đánh bạc gần 15 triệu đồng.

Do vụ án có yếu tố người nước ngoài nên CA quận Tân Phú chuyển hồ sơ lên CA TPHCM tiếp tục điều tra. Hồng Tơ ban đầu bị tạm giam, đến ngày 24/5, Cơ quan CSĐT CA TPHCM ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cứ trú.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.