Bóng đá nam SEA Games 30

Đối mặt nguy cơ bị loại, HLV U22 Malaysia vẫn nói cứng

HLV Ong Kim Swee của U22 Malaysia.
HLV Ong Kim Swee của U22 Malaysia.
TPO - Hòa U22 Myanmar ở trận ra quân và rồi thua U22 Philippines, các cầu thủ Malaysia mới chỉ có 1 điểm qua 2 trận và đối mặt nguy cơ rất lớn bị loại. Thế nhưng khi chia sẻ với báo chí, HLV Ong Kim Swee vẫn rất lạc quan...

Tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Malaysia chính là đội bóng được đánh giá cao nhất. Thế nhưng trong trận ra quân, họ đã gây thất vọng khi để U22 Myanmar cầm hòa với tỷ số 1-1. Tới trận thứ 2, mọi chuyện càng tệ hơn khi đội bóng do HLV Ong Kim Swee dẫn dắt để thua 0-1 trước chủ nhà U22 Philippines.

Kết quả kể trên khiến U22 Malaysia mới chỉ có 1 điểm qua 2 trận, chấp nhận xếp thứ 4 bảng đấu và đối mặt nguy cơ rất lớn bị loại, dù 2 trận cuối chỉ phải gặp U22 Campuchia và U22 Đông Timor. Chia sẻ với báo chí sau trận thua trước U22 Philippines, HLV Ong Kim Swee thất vọng về kết quả trận đấu, nhưng vẫn rất lạc quan vào cơ hội đi tiếp của các học trò.

"Đây thật sự là kết quả đáng thất vọng. Chúng tôi đã bị dẫn trước vào thời điểm quan trọng và trước một U22 Philippines đầy khao khát chiến thắng trên sân nhà, chúng tôi không thể xoay chuyển tình thế. Tôi thừa nhận là U22 Malaysia đã chơi không tốt trong hiệp 1. Nhưng chúng tôi đã chơi tốt hơn đội chủ nhà sau bàn thua. Thực ra đó chỉ là bàn thua từ phạt góc mà thôi, chúng tôi không đáng để thủng lưới tình huống đó", HLV Ong Kim Swee nói trong cuộc họp báo.

"Một số người nói rằng chúng tôi nên tự cảm thấy xấu hổ sau trận thua này. Tôi xin khẳng định là tinh thần của các cầu thủ vẫn rất tốt. Nên nhớ, điều quan trọng nhất là chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ. Hãy chờ xem chúng tôi lật ngược tình thế như thế nào. U22 Malaysia vẫn còn nguyên 2 trận đấu phía trước", nhà cầm quân 48 tuổi nói thêm.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.