Khủng bố đâm dao gần cầu London, nhiều người thương vong

Nghi phạm (nằm dưới đất) bị cảnh sát khống chế. Ảnh: Daily Mail
Nghi phạm (nằm dưới đất) bị cảnh sát khống chế. Ảnh: Daily Mail
TPO - Hai dân thường đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố bằng dao gần cầu London, và ba người khác bị thương.

Theo RT, vụ tấn công xảy ra chiều 29/11, tại khu vực gần cầu London, khi kẻ tấn công dùng dao đâm loạn xạ vào người đi đường.

Nam nghi phạm bị các nhân chứng khống chế và cảnh sát bắn chết ngay sau đó. Người này mặc một chiếc áo gắn bom tự sát giả.

Đoạn video từ hiện trường cho thấy cảnh sát giải tán nhóm người đang ghìm chặt nghi phạm xuống đường và dùng súng bắn người này ở cự li gần trước khi nghi phạm kịp bật dậy.

Khủng bố đâm dao gần cầu London, nhiều người thương vong ảnh 1

Cơ quan pháp y khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Reuters

Hiện chưa rõ có tổng cộng bao nhiêu người bị đâm trong vụ việc. Nhưng một số báo cáo cho biết đã có ít nhất 5 người bị thương.

Hai trong số những người bị thương đã qua đời vì vết thương quá nặng. Ba người khác hiện vẫn đang được điều trị.

Cảnh sát coi đây là một cuộc tấn công khủng bố, theo Neil Basu - quan chức chống khủng bố Anh.

Khủng bố đâm dao gần cầu London, nhiều người thương vong ảnh 2

Ảnh: Reuters

Vụ tấn công mới nhất khiến nhiều người dân Anh liên tưởng tới vụ khủng bố lao xe và đâm dao xảy ra cách đây 2 năm, vào tháng 7/2017 cũng tại cầu London. Ít nhất 11 người đã thiệt mạng. Nhóm nghi phạm được xác định là chiến binh IS.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.