Xe chở Đoàn thể thao Việt Nam dự Lễ khai mạc SEA Games gặp tai nạn

Kính xe chở đoàn thể thao Việt Nam và Lào bị vỡ
Kính xe chở đoàn thể thao Việt Nam và Lào bị vỡ
TPO - Chiều 30/11, xe chở một số thành viên của đoàn thể thao Việt Nam và đoàn thể thao Lào không may gặp tai nạn khi đang trên đường từ Làng vận động viên (New Clark City) tới tham dự Lễ khai mạc SEA Games 30 ở thủ đô Manila.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h15 (giờ Philippines) khi chiếc xe đang di chuyển trên quãng đường dài khoảng 100km từ Làng vận động viên (New Clark City) tới nhà thi đấu Philippines Arena (thủ đô Manila) để tham dự Lễ khai mạc SEA Games 30. 

Thời điểm gặp nạn, trên xe có khoảng 20 thành viên đoàn thể thao Việt Nam, chủ yếu là cán bộ đoàn, bác sĩ, HLV, cán bộ truyền thông và một số thành viên đoàn thể thao Lào.

Theo ghi nhận, một chiếc xe đi trước phanh gấp khiến tài xế xe chở đoàn thể thao Việt Nam bị bất ngờ và va chạm từ phía sau khiến kính xe bị vỡ. 

Vụ tai nạn khiến cho một thành viên của đoàn thể thao Lào bị thương nhẹ. Các thành viên đoàn Thể thao Việt Nam may mắn không có ai bị thương. 

 Sơ cứu cho một thành viên đoàn Lào bị thương.

Ngay sau đó, ban tổ chức đã cử một chiếc xe khác đưa đoàn thể thao Việt Nam và đoàn thể thao Lào tới Philippines Arena để kịp giờ dự Lễ khai mạc SEA Games.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.