Ông Kim cùng vợ cưỡi ngựa, đốt lửa sưởi ấm trên núi thiêng Bạch Đầu

Ông Kim cùng vợ cưỡi ngựa, đốt lửa sưởi ấm trên núi thiêng Bạch Đầu
TPO - Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA vừa công bố 71 bức ảnh ghi lại chuyến thăm mới đây của Chủ tịch Kim Jong-un đến núi thiêng Bạch Đầu.
Ông Kim cùng vợ cưỡi ngựa, đốt lửa sưởi ấm trên núi thiêng Bạch Đầu ảnh 1

Theo Yonhap, đây là chuyến thăm núi thiêng thứ 2 của ông Kim trong vòng chưa đầy 2 tháng. Chuyến thăm trước đó diễn ra hồi tháng 10.

Ông Kim cùng vợ cưỡi ngựa, đốt lửa sưởi ấm trên núi thiêng Bạch Đầu ảnh 2

71 hình ảnh về các hoạt động của ông Kim trên núi Bạch Đầu như cưỡi ngựa đi dạo, sưởi ấm bên đống lửa… đã được hãng thông tấn KCNA công bố.

Ông Kim cùng vợ cưỡi ngựa, đốt lửa sưởi ấm trên núi thiêng Bạch Đầu ảnh 3

Tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên trong chuyến thăm là hàng chục quan chức quân sự và nhà nước cấp cao. 

Ông Kim cùng vợ cưỡi ngựa, đốt lửa sưởi ấm trên núi thiêng Bạch Đầu ảnh 4

Đáng chú ý, chuyến “vi hành” còn có sự góp mặt của đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju.

Ông Kim cùng vợ cưỡi ngựa, đốt lửa sưởi ấm trên núi thiêng Bạch Đầu ảnh 5

Tỏ ra ấn tượng trước khung cảnh hùng vĩ của núi Bạch Đầu, ông Kim Jong-un yêu cầu chính quyền địa phương mở thêm nhiều tour du lịch mùa đông đến địa danh lịch sử.

Ông Kim cùng vợ cưỡi ngựa, đốt lửa sưởi ấm trên núi thiêng Bạch Đầu ảnh 6

Tuy nhiên, các tour du lịch không chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh, mà còn phải để du khách trải nghiệm sự khắc nghiệt mà những người lính du kích từng phải chịu đựng trong thời kì chiến tranh.

Ông Kim cùng vợ cưỡi ngựa, đốt lửa sưởi ấm trên núi thiêng Bạch Đầu ảnh 7

Chuyến đi tới đỉnh núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên diễn ra ngay trước hạn chót cuối năm mà Bình Nhưỡng “giao” cho Washington để đưa ra các đề xuất mới trong cuộc đàm phán phi hạt nhân hoá.

Ông Kim cùng vợ cưỡi ngựa, đốt lửa sưởi ấm trên núi thiêng Bạch Đầu ảnh 8

Động thái này cũng cho thấy ông Kim có thể sẽ sớm đưa ra thông báo về một chính sách quan trọng.

Ông Kim cùng vợ cưỡi ngựa, đốt lửa sưởi ấm trên núi thiêng Bạch Đầu ảnh 9

 Ông Kim cùng bà Ri và các quan chức sưởi ấm bên đống lửa.

Ông Kim cùng vợ cưỡi ngựa, đốt lửa sưởi ấm trên núi thiêng Bạch Đầu ảnh 10

Cùng ngày, Chủ tịch Triều Tiên tham dự lễ cắt băng khánh thành một đô thị mới được xây dựng ở hạt Samjiyon dưới chân núi.

Ông Kim cùng vợ cưỡi ngựa, đốt lửa sưởi ấm trên núi thiêng Bạch Đầu ảnh 11

Công trình này là một phần của dự án phát triển Hạt Samjiyon đến năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập đảng cầm quyền. Bình Nhưỡng đã thúc giục các nỗ lực tăng cường nhằm biến Samjiyon thành khu vực "giàu có nhất" cả nước, đồng thời gọi đây là cuộc chiến chống lại các thế lực thù địch và các lệnh trừng phạt.

Ông Kim cùng vợ cưỡi ngựa, đốt lửa sưởi ấm trên núi thiêng Bạch Đầu ảnh 12
 
Ông Kim cùng vợ cưỡi ngựa, đốt lửa sưởi ấm trên núi thiêng Bạch Đầu ảnh 13
 
Ông Kim cùng vợ cưỡi ngựa, đốt lửa sưởi ấm trên núi thiêng Bạch Đầu ảnh 14
Theo Theo RT, Yonhap
MỚI - NÓNG