THẾ GIỚI 24H: Hạ viện Mỹ công bố 300 trang chứng cứ luận tội Tổng thống Trump

Báo cáo được công bố trong lúc Tổng thống Trump đang có chuyến công du nước ngoài. Ảnh: Reuters.
Báo cáo được công bố trong lúc Tổng thống Trump đang có chuyến công du nước ngoài. Ảnh: Reuters.
TPO - Hạ viện Mỹ hôm 3/12 đã công bố một báo cáo dày 300 trang trình bày chứng cứ cho những gì mà họ gọi là hành vi sai trái của Tổng thống Donald Trump đối với Ukraine.

 Báo cáo của các thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện lập luận rằng ông Trump đã lạm dụng quyền lực tổng thống và, trong quá trình điều tra, đã gây trở ngại cho quốc hội. Dựa trên hai tháng điều tra, báo cáo chứa đựng bằng chứng và lời khai từ các quan chức hiện tại và trước đây của Mỹ. Những phát hiện này sẽ là nền tảng để tranh luận liệu tổng thống thứ 45 của Mỹ có nên bị phế truất, theo AP.


Tối 3/12 theo giờ địa phương, cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo đảng Xanh-Trắng Benny Gantz về việc đàm phán thành lập một chính phủ liên minh vẫn chưa mang lại kết quả nào khi thời hạn thành lập chính phủ mới chỉ còn 8 ngày. Thủ tướng Netanyahu cho hay lãnh đạo đảng Xanh-Trắng đã không chấp nhận để ông đảm nhiệm vai trò luân phiên làm thủ tướng, kể cả trong một khoảng thời gian ngắn.


Ngày 3/12, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định, ông không muốn trở thành một kẻ thù của Trung Quốc, nhưng liên minh này phải giải quyết "những hàm ý an ninh" trong sự trỗi dậy của Bắc Kinh như một cường quốc quân sự. Theo ông Stoltenberg, năng lực quân sự ngày một lớn của Trung Quốc, trong đó các tên lửa có thể tấn công châu Âu và Mỹ, khiến các đồng minh NATO phải cùng nhau giải quyết vấn đề này.


Tổng thống Vladimir Putin ngày 3/12 cho biết, lực lượng hải quân nước này sẽ tiếp nhận hơn 480 đơn vị thiết bị quân sự và và khí trong năm 2019. Ông Putin nói: "Danh sách bao gồm 2 tàu ngầm, 23 tàu mặt nước và các tàu hỗ trợ, 3 máy bay, 4 hệ thống tên lửa bờ biển và hơn 400 đơn vị vũ khí tên lửa và ngư lôi khác nhau." Ngoài ra, các lực lượng hạt nhân chiến lược của hải quân Nga đang được tái trang bị các tàu ngầm lới Borei mang theo tên lửa đạn đạo Bulava.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/12 bày tỏ tin tưởng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và hy vọng Triều Tiên sẽ giải giáp hạt nhân. Triều Tiên tuần trước đã phóng hai quả tên lửa tầm ngắn xuống khu vực biển phía Đông nước này và động thái này được cho là nhằm nhắc nhở Mỹ về hạn chót cuối năm đối với việc thay đổi cách tiếp cận trong đàm phán hạt nhân. Triều Tiên ngày 3/12 cũng cáo buộc Mỹ tìm cách trì hoãn các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa tới trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm tới.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/12 cho biết, Mỹ và Nga muốn đạt được hiệp ước mới về vũ khí hạt nhân. Phát biểu tại London nhân dự Hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Trump cho biết, cả Moscow và Washington đều mong muốn có một hiệp ước mới thay thế Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).


Điện Kremlin truyền ra thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu nhiều khả năng sẽ là người kế nhiệm, thông tin này làm cho “nhiều người ngã ngửa”. Từ trước tới nay, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu luôn biểu hiện là “một người ít quan trọng”, ông không tham gia nhiều vào các sự kiện chính trị trong nước khác ngoại trừ vấn đề quân đội quốc phòng. Vì vậy, rất khó để nhiều người tưởng tượng rằng Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu sẽ là người kế nhiệm.


Ngày 3/12, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào quốc gia Nam Mỹ Venezuela. Theo nguồn tin công bố trên trang chủ Bộ Tài chính Mỹ, Washington đã quyết định áp đặt trừng phạt đối với 6 tàu chở dầu có liên quan tới Venezuela, với cáo buộc các tàu này cung cấp dầu cho Cuba.


Truyền thông Ấn Độ cho biết, hải quân nước này đã xua đuổi một tàu Trung Quốc được cho là tiến hành hoạt động khảo sát trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế Ấn Độ (EEZ) trên Vịnh Bengal mới đây. Sự việc xảy ra cách đây vài tuần khi tàu Shi Yan 1 của Trung Quốc bị máy bay giám sát hàng hải phát hiện khi đang tiến hành các hoạt động khảo sát gần cảng Blair (thủ phủ của quần đảo Andaman và Nicobar) trong vùng biển của Ấn Độ mà chưa được sự cho phép.


Triều Tiên hôm 3/12 cho biết, “hạt chót cuối năm” đã đến gần và “món quà Giáng sinh” mà Mỹ nhận được sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của chính họ. Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), trích dẫn lời của Ri Thae Song, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên phụ trách các vấn đề của Mỹ. Tuy nhiên, KCNA không nêu rõ thời hạn trong tuyên bố.


Tác động của sự cạnh tranh gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ là một trong những mối bận tâm lớn nhất về an ninh của Malaysia khi nước này lần đầu tiên công bố sách trắng quốc phòng. Trình sách trắng quốc phòng dài 90 trang lên quốc hội hôm 2/12, ông Mohamad nói rằng mục đích của tài liệu này là giúp người dân thường có thể tham gia quá trình thảo luận chính sách và vạch ra tầm nhìn chiến lược của đất nước nhằm bắc cây cầu nối giữa khu vực châu Á - Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương. (XEM CHI TIẾT...)

MỚI - NÓNG