Tai nạn nghiêm trọng tại Gia Lai, 6 người thương vong

Xe bán tải bị biến dạng nghiêm trọng vì tai nạn
Xe bán tải bị biến dạng nghiêm trọng vì tai nạn
TPO - Chiếc xe bán tải chạy hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi Gia Lai, khi đến địa phận thị trấn Nhơn Hoà (huyện Chư Pưh, Gia Lai) đã va chạm với ô tô tải đi hướng ngược lại khiến ít nhất 3 người tử vong.
Khoảng 23h40 ngày 5/12, tại Km 1649+800 trên QL14 (địa phận thôn Plei Djiêk, thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ít nhất 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, trên xe bán tải biển số 81C-096.33 có 4 người đàn ông lưu thông theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi đến Km 1649+800 trên QL14 thì va chạm với xe ô tô tải biển số 81C-011.45 do anh Lê Thanh Vũ (SN 1983, thôn Hoà Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà) điều khiển hướng ngược lại. Trên xe tải có phụ xe là anh Lê Quang Thanh (SN 1978, thôn Hoà Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà).

Tai nạn nghiêm trọng tại Gia Lai, 6 người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn
Tai nạn nghiêm trọng tại Gia Lai, 6 người thương vong ảnh 2Đầu ô tô tải sau cú va chạm khủng khiếp

Cú va chạm mạnh khiến 4 người đàn ông trên xe ô tô bán tải thương vong; anh Nguyễn Hoàng (SN 1974), anh Lê Đại (SN 1972, cùng trú thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) và anh Nguyễn Hữu Khường (SN 1993, xã Phong Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) chết tại chỗ. Anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1981, xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) bị thương.

2 người đàn ông trên xe ô tô tải bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Hiện ngành chức năng đang tiến hành xác định chiếc xe ô tô bán tải biển số 81C-096.33 do anh Nguyễn Hoàng hay Lê Đại điều khiển, và nguyên nhân tai nạn.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.