Báo Hàn Quốc 'soi mói' chuyện lương bổng của HLV Thái Lan

HLV Akira Nishino chưa mang tới nhiều tín hiệu tích cực cho bóng đá Thái Lan.
HLV Akira Nishino chưa mang tới nhiều tín hiệu tích cực cho bóng đá Thái Lan.
TPO - Chứng kiến U22 Thái Lan bị loại khỏi bóng đá nam SEA Games 30 và trước đó là những kết quả không tốt của ĐTQG nước này tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tờ Chosun của Hàn Quốc đã có bài viết ám chỉ HLV Akira Nishino không xứng đáng nhận mức lương cao.

HLV Akira Nishino đến với bóng đá Thái Lan bằng rất nhiều kỳ vọng. Thậm chí LĐBĐ nước này (FAT) còn không ngần ngại trả cho nhà cầm quân người Nhật Bản mức lương lên tới 790.000 USD/năm. Tuy vậy, ông vẫn chưa mang tới những tín hiệu tích cực thực sự. Ở 2 trận gần nhất của đội tuyển Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, họ không thắng, bao gồm thua 1-2 trước Malaysia và hòa 0-0 với Việt Nam tại Mỹ Đình.

Mới nhất, U22 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Nishino đã gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bản môn bóng đá nam SEA Games 30. Trong cuộc đối đầu với U22 Việt Nam chiều 5/12, “Voi chiến” đã vượt lên dẫn 2-0 từ khá sớm, nhưng lại không thể bảo vệ thành quả và bị đối phương gỡ hòa 2-2, qua đó bị biến thành cựu vương.

Chứng kiến thành tích không mấy khả quan của các đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Nishino, tờ Choson đã có một bài viết soi mói mức lương của nhà cầm quân người Nhật Bản này. Họ cho rằng ông không xứng đáng nhận mức lương cao ngất ngưởng từ FAT.

"HLV Nishino không xứng đáng nhận mức lương hiện tại. Kể từ khi được bổ nhiệm, ông Park đã có 6 lần đối đầu đội tuyển Thái Lan, với thành tích 3 thắng, 3 hòa. Sự thành công của ông Park với bóng đá Việt đã phần nào tác động đến việc Liên đoàn bóng đá Thái Lan bổ nhiệm Nishino. Ông Nishino nhận mức lương khoảng 790.000 USD/năm, nhưng ông không xứng đáng với con số đó. Trong 2 cuộc đối đầu gần nhất, ông cũng không thể đánh bại HLV Park Hang-seo"., bài viết trên tờ Choson nhận xét.

“Cả Đông Nam Á hiện tại không ai có thể ngăn cản HLV Park. Ông vẫn đang bay cao cùng bóng đá Việt Nam và sẽ hướng tới tấm HCV SEA Games đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước này", tác giả bài viết dành lời khen ngợi cho HLV Park Hang-seo.

MỚI - NÓNG