U22 Indonesia tổn thất lớn trước chung kết với U22 Việt Nam

Egy Maulana kiệt sức sau trận thắng U22 Myanmar.
Egy Maulana kiệt sức sau trận thắng U22 Myanmar.
TPO - U22 Indonesia có thể chịu tổn thất lớn về nhân sự ở trận chung kết SEA Games 30 nếu hai ngôi sao Egy Maulana và Firza Andika không kịp bình phục chấn thương.

Thể thức thi đấu liên tục của SEA Games cộng thêm mặt sân cỏ nhân tạo khiến nhiều cầu thủ dính chấn thương. Nếu như U22 Việt Nam mất đội trưởng Nguyễn Quang Hải thì U22 Indonesia cũng có nguy cơ không có sự phục vụ của hai trụ cột Egy Maulana và Firza Andika vì chấn thương.

Ở trận bán kết với U22 Myanmar, hậu vệ trái  Firza Andika phải rời sân giữa hiệp hai, nhường chỗ cho Dodi. Đến hiệp phụ, cầu thủ được ví là “Messi Indonesia”, Egy Maulana cũng cạn kiệt thể lực và bị đau, không thể tiếp tục thi đấu.

Cả hai đều là trụ cột của U22 Indonesia trong hành trình đến trận chung kết SEA Games 30. Firza Andika là mẫu hậu vệ lên công về thủ toàn diện, rất quan trọng trong chiến thuật tập trung vào tấn công biên của đội bóng xứ vạn đảo. Trong khi đó, Egy Maulana là “nhạc trưởng” của U22 Indonesia. Cầu thủ 19 tuổi đang chơi ở Ba Lan này đã có 4 bàn thắng từ đầu giải và là “cạ cứng” của Osvaldo Haay, người đã có 8 bàn.

HLV Indra Sjafri thừa nhận bộ đôi nói trên có dấu hiệu kiệt sức và bỏ ngỏ khả năng họ ra sân ở trận chung kết với U22 Việt Nam. Bác sĩ của U22 Indonesia, Syarif Alwi cho biết thêm: “Phải đá hiệp phụ với U22 Myanmar khiến các cầu thủ của chúng tôi rất mệt mỏi. Chúng tôi đang chạy đua với thời gian để giúp các cầu thủ hồi phục nhanh nhất và có thể trạng tốt nhất cho trận chung kết”.

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra tại sân Rizal Memorial vào 19h ngày 10/12 (giờ Việt Nam).

Tại vòng bảng, U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Indonesia 2-1 trong thế bị dẫn trước. Trong năm nay, Việt Nam cũng thắng Indonesia cả hai trận đấu của đội tuyển quốc gia và U23. HLV Park Hang Seo vì vậy cho biết, U22 Việt Nam sẽ quyết tâm để đánh bại Indonesia một lần nữa.

MỚI - NÓNG