Người hùng Hải Yến dành tặng HCV cho bà ngoại đã khuất

Người hùng Hải Yến dành tặng HCV cho bà ngoại đã khuất
TPO - Pha ghi bàn duy nhất của Hải Yến trong trận chung kết gặp nữ Thái Lan đã giúp tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. 

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lên ngôi vô địch SEA Games 30 sau chiến thắng 1-0 trước Thái Lan trong trận chung kết kéo dài 120 phút tối 8/12.

Người ghi bàn duy nhất cho tuyển nữ Việt Nam là Phạm Hải Yến với pha đánh đầu chính xác vào lưới Thái Lan ở ngay đầu hiệp phụ. Đây cũng là bàn thắng duy nhất nhưng lại quan trọng nhất của cô ở kỳ SEA Games lần này.

Sau khi cùng đồng đội giành chiến thắng, người hùng của tuyển nữ Việt Nam Hải Yến xúc động bật khóc khi chia sẻ cô muốn dành tặng tấm huy chương cho người bà đã khuất. Trong thời gian diễn ra SEA Games 30, bà ngoại của Yến đã mất và cô không thể trở về vì đang bận thi đấu. 

"Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi đống góp một phần công sức làm nên chiến thắng của toàn đội. Tấm huy chương vàng ngày hôm nay tôi muốn gửi đến bà ngoại tôi vì trong thời gian vừa rồi bà đã mất và tôi không kịp về", Hải Yến xúc động cho biết.

Phạm Hải Yến sinh năm 1994, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội, là một trong những tiền đạo xuất sắc bóng đá nữ Việt Nam. Hải Yến chính là vua phá lưới giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2019 với 17 bàn thắng, góp công lớn giúp CLB Hà Nội giành ngôi á quân chung cuộc.

MỚI - NÓNG