Những điểm nóng quyết định giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia

Thành Chung không những là chốt chặn vững chắc ở hàng thủ mà anh còn đóng góp những bàn thắng rất quan trọng cho U22 Việt Nam ảnh: HỮU PHẠM
Thành Chung không những là chốt chặn vững chắc ở hàng thủ mà anh còn đóng góp những bàn thắng rất quan trọng cho U22 Việt Nam ảnh: HỮU PHẠM
TP - Sau khi đã gặp nhau ở vòng bảng, cả U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã hiểu nhau khá rõ. Vì vậy, thành bại của hai đội bóng ở trận chung kết này đôi khi chỉ phụ thuộc vào các khoảnh khắc cá nhân.

Sau đây là những điểm nóng có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc tái đấu của U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

HLV Park Hang Seo vs HLV Indra Sjafri

Trong trận đấu ở vòng bảng, HLV Park Hang Seo cho thấy ông cao tay hơn người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Sau khi U22 Việt Nam thi đấu lúng túng và bị U22 Indonesia dẫn trước ở hiệp một, HLV người Hàn Quốc quyết định tung Hà Đức Chinh vào thay Hồ Tấn Tài ngay sau giờ nghỉ, từ đó kéo Trọng Hoàng về vị trí hậu vệ cánh phải quen thuộc.

Sự thay đổi này mang đến tác động tích cực. Trọng Hoàng giúp hành lang cánh phải của U22 Việt Nam chắc chắn hơn hẳn, trong khi sức trẻ của Đức Chinh giúp đội bóng áo đỏ tạo ra sức ép lớn và có được bàn gỡ hòa. Sau cùng, khoảnh khắc lóe sáng của Hoàng Đức giúp U22 Việt Nam giành trọn vẹn 3 điểm. Trước khoảng thời gian này, HLV Indra Sjafri cũng thay đổi con người nhưng không mang đến hiệu quả. HLV của U22 Indonesia gần như “bó tay” trước các điều chỉnh của HLV Park Hang Seo.

Ở các trận đấu sau đó với U22 Thái Lan và U22 Campuchia, HLV Park Hang Seo tiếp tục cho thấy tài sắp xếp, giúp U22 Việt Nam tiến thẳng vào chung kết ngay cả khi mất đội trưởng Quang Hải.

Thành Chung vs Osvaldo Haay

Trả lời báo chí, trung vệ Thành Chung không ngần ngại chỉ ra Osvaldo Haay chính là cầu thủ nguy hiểm nhất của U22 Indonesia. Quả thực như vậy! Tiền đạo 22 tuổi này đang có phong độ rất cao. Anh ghi được 8 bàn thắng từ đầu giải và là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới cùng Hà Đức Chinh của U22 Việt Nam.

Ở trận đấu trước, Thành Chung làm rất tốt nhiệm vụ khóa chặt Osvaldo Haay nhờ sự hỗ trợ tích cực của Văn Hậu và Tấn Sinh. Tại SEA Games lần này, Thành Chung càng đá càng chững chạc. Vì thế, sẽ không bất ngờ nếu anh một lần nữa làm Osvaldo Haay im tiếng. Nếu Thành Chung làm được, cửa thắng của U22 Việt Nam rất cao, bởi lẽ U22 Indonesia phụ thuộc rất nhiều vào khả năng săn bàn của Osvaldo Haay.

Hùng Dũng vs Evan Dimas

Ở trận đấu này, Đỗ Hùng Dũng sẽ có đối thủ xứng tầm “đúng nghĩa” là Evan Dimas. Đúng nghĩa bởi lẽ Evan Dimas chính là cầu thủ quá tuổi giống như Hùng Dũng.

Tiền vệ 24 tuổi của U22 Indonesia đã chơi rất hay từ đầu giải với khả năng công thủ toàn diện ở giữa sân. Không chỉ càn quét, hỗ trợ phòng ngự từ xa, Evan Dimas còn có những pha băng lên tấn công rất khó chịu. Ở trận bán kết với U22 Myanmar, Evan Dimas lập cú đúp giúp U22 Indonesia thắng 4-2 sau 120 phút.

Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa Hùng Dũng sẽ lép vế. Tiền vệ của Hà Nội FC được HLV Park Hang Seo sử dụng rất hợp lý và có đầy đủ thể lực để quyết đấu với đối thủ. Giống như Evan Dimas, Hùng Dũng giống như “nhạc trưởng” của đội bóng, đặc biệt khi Quang Hải vắng mặt.

Tiến Linh vs Andy Setyo

Cho dù ghi bàn ít hơn Đức Chinh, nhưng Tiến Linh vẫn được xem là “đầu tàu” trên hàng công của U22 Việt Nam. Tiền đạo của Bình Dương có đầy đủ các tố chất cần thiết của trung phong hiện đại, từ khả năng di chuyển, chọn vị trí, càn lướt cho đến dứt điểm đa dạng. Pha sút 11m thành công trước U22 Thái Lan cũng cho thấy Tiến Linh rất “lì đòn”.

Tuy vậy, anh sẽ phải cố gắng rất nhiều để vượt qua “hòn đá tảng” của U22 Indonesia là Andy Setyo. Ở vòng bảng, Tiến Linh gần như mất hút trước sự kèm cặp của trung vệ cao 1m8 này.

Văn Toản vs Nadeo Argawinata

Các thủ môn cũng hứa hẹn tạo ra bước ngoặt ở trận chung kết cho dù họ không đối mặt trực tiếp với nhau. Ở các trận đấu trước, cả Văn Toản và Nadeo đều phạm phải những sai lầm rất ngớ ngẩn. Trước sức ép của trận chung kết, thủ môn nào giữ được sự tập trung cao hơn, thủ môn đó sẽ giúp đội nhà đến gần huy chương vàng hơn.

MỚI - NÓNG