Cháy tàu sân bay duy nhất của Nga, 3 người bị thương

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Ảnh: TASS.
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Ảnh: TASS.
TPO - Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov hôm nay bắt lửa trong khi đang được sửa chữa khiến 3 người bị thương, 1 người mất tích, hãng tin Nga TASS đưa tin.

Trong khi neo đậu ở thành phố Mủmansk ở tây bắc nước Nga, tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga bị cháy ở bộ phận điện đầu tiên, khói đen dày đặc bốc lên boong.

Hoả hoạn có thể bùng phát vì công nhân sửa chữa trên tàu vi phạm quy định về an toàn.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov bản chất là tuần dương hạm, được thiết kế để độc lập tác chiến với hệ thống vũ khí riêng, trong đó có tên lửa hạng nặng nên không cần nhóm tàu bảo vệ đi cùng.

Tàu có 17 máy bay, gồm 12 chiếc tiêm kích Su-33, 5 chiếc cường kích Su-25 và 24 chiếc trực thăng (4 Ka-27LD32, 18 Ka-27PLO và 2 Ka-27S). 

Tàu được đóng tại Ukraine từ năm 1985, chính thức hoạt động từ năm 1995, có 3.857 phòng, tốc độ 59 km/h, tầm xa 15.700km, tầm hoạt động 45 ngày.

 Từ khi ra đời, tàu thường xuyên bị sự cố nên lính Nga hay nói vui: "Nếu anh không tuân thủ kỷ luật, anh sẽ bị điều đến phục vụ trên tàu Kuznetsov".

MỚI - NÓNG