2 cô gái dắt theo khoảng 20 người dàn trận hỗn chiến vì mâu thuẫn trên Facebook

Linh và Trang xảy ra mâu thuẫn khi dùng Facebook. Mỗi bên rủ thêm 10 người rồi hẹn nhau hỗn chiến.

Sáng 13/12, Công an TP Hải Phòng thông tin về kết quả điều tra vụ 2 nhóm hỗn chiến ở khu vực cầu Rào 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa Vũ Thị Quỳnh Trang (23 tuổi, trú phường Đằng Lâm) và Phạm Thị Hồng Linh (22 tuổi, trú phường Đông Hải 1, quận Hải An).

Tối 8/12, Trang và Linh dùng Facebook đã xảy ra mâu thuẫn. Hai cô gái này hẹn gặp nhau tại khu vực hồ An Biên, quận Ngô Quyền giải quyết. Khi được mọi người can ngăn, cả hai ra về. Chiều hôm sau, Linh rủ Bùi Anh Dương (22 tuổi, ở phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền) và một bạn nữ tên Hiền đến nhà trọ ở phường Cát Bi, quận Hải An, để tìm Trang.

Lúc này, trong nhà trọ có Trang, Bùi Thị Hằng, Ngạc Thị Nhi (22 tuổi) và Nguyễn Thu Huyền (19 tuổi). Khi 2 bên xảy ra xô xát, Hiền tháo guốc đánh Hằng bị thương tích. Nhóm của Linh sau đó bỏ đi thì Trang tiếp tục nhắn tin chửi nhau và hẹn tối cùng ngày gặp nhau ở cầu Rào 2 để giải quyết.

2 cô gái dắt theo khoảng 20 người dàn trận hỗn chiến vì mâu thuẫn trên Facebook ảnh 1 Cảnh 2 nhóm hỗn chiến. Ảnh cắt từ clip.
Khoảng 22h, theo lời hẹn, nhóm Trang có khoảng gần 10 người kéo nhau đến tập trung ở cầu Rào 2 thì gặp nhóm Hiền cũng có khoảng 10 người đi trên 2 ôtô. Hai bên dùng hung khí dàn trận đánh nhau. Một ôtô bên nhóm của Hiền đã tăng ga, đâm vào người Nguyễn Thu Huyền. Nạn nhân gục tại chỗ, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Linh và Trang cùng một số người liên quan sau đó bị công an triệu tập. Tại cơ quan điều tra, Linh giao nộp chiếc ôtô hiệu Honda màu trắng bị vỡ gương chiếu hậu bên lái và kính chắn gió phía sau.

Linh khai khi xảy ra vụ việc trên, cô ta không tham gia nhưng được biết Bùi Anh Dương cùng Hiền đi trên chiếc ôtô trên. Người cầm lái tên Chứng (chưa rõ địa chỉ, lai lịch).

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một người trong nhóm Trang là Nguyễn Đức Thịnh (36 tuổi, ở 265 Lê Lợi, Ngô Quyền) có tàng trữ một số súng đồ chơi nguy hiểm. Ngày 10/12, Thịnh tự giao nộp 8 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại và khai nhận đã sưu tập số đồ chơi này để trưng bày tại nhà.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.