Chặn đường phá nát xe taxi, chém người trọng thương do mâu thuẫn đòi nợ

Nhiều loại hung khí được các đối tượng dùng để thanh toán nhau từ mâu thuẫn nợ nần
Nhiều loại hung khí được các đối tượng dùng để thanh toán nhau từ mâu thuẫn nợ nần
TPO - Do mâu thuẫn đòi nợ tiền, hai nhóm Hùng và Ngương (ngụ Hương Long, TP Huế) xảy ra đánh, chém nhau. Khi nhóm Ngương bỏ chạy bằng taxi, nhóm Hùng đã đuổi theo chặn xe và dùng rựa, dao, đùi đánh, chém làm 2 người nhóm Ngương trọng thương, đồng thời, phá hỏng luôn chiếc xe taxi.

Sáng 13/12, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an thị xã Hương Trà vừa bắt giữ 5 đối tượng và xử lý hai nhóm đối tượng có hành vi Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 9/12, tại phường Hương Long (thành phố Huế), do mâu thuẫn trong việc đòi nợ tiền nên đã xảy ra đánh nhau giữa 2 nhóm đối tượng, gồm Nguyễn Thắng Hùng (35 tuổi, trú tại phường Hương Long) cùng 4 người khác và một nhóm khác gồm Phan Tấn Ngương (35 tuổi, cùng trú tại phường Hương Long) và 3 đối tượng.

Quá trình hỗn chiến, nhóm của Ngương thất thế nên phải bỏ chạy, để lại 2 xe gắn máy thì bị nhóm của Hùng đập phá xe hư hỏng. Sau đó, nhóm của Hùng tiếp tục dùng dao, rựa, gậy... đuổi đánh và chém nhóm của Ngưng.

Chặn đường phá nát xe taxi, chém người trọng thương do mâu thuẫn đòi nợ ảnh 1

5 đối tượng Nguyễn Thắng Hùng, Võ Văn Nam, Nguyễn Thắng Hải, Phạm Minh Bản và Nguyễn Phi Thường bị công an bắt giữ

Khi phát hiện Ngương và 3 người cùng đi trên một chiếc taxi thuộc địa bàn thị xã Hương Trà, nhóm Hùng đã chặn xe và dùng hung khí tấn công làm 2 người bị thương tích nặng, phá hoại xe taxi gây hư hỏng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà tiến hành tạm giữ 5 đối tượng Nguyễn Thắng Hùng, Võ Văn Nam, Nguyễn Thắng Hải, Phạm Minh Bản và Nguyễn Phi Thường (tất cả đều thuộc nhóm của Hùng) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...