Kim hờ hững ngực đầy không nóng bỏng bằng hai em gái ‘thả rông’

TPO - Cùng đi dự tiệc sinh nhật, Kim Kardashian diện đầm trễ vai tôn vóc dáng “đồng hồ cát” trứ danh. Trong khi đó, hai cô em Khloe và Kylie lựa chọn mốt “thả rông” nóng bỏng.
Kim hờ hững ngực đầy không nóng bỏng bằng hai em gái ‘thả rông’ ảnh 1

Mới đây, ba chị em Kim, Khloe Kardashian và Kylie Jenner váy áo xúng xính dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Sean 'Diddy' Combs. Bữa tiệc diễn ra hoành tráng tại biệt thự 40 triệu USD của nam ca sĩ da màu ở Los Angeles, quy tụ nhiều ngôi sao đình đám khác như vợ chồng Beyonce và Jay Z...

Kim hờ hững ngực đầy không nóng bỏng bằng hai em gái ‘thả rông’ ảnh 2

Kim và ông xã Kanye West xuất hiện trong trang phục sang trọng, lịch sự. 

Kim hờ hững ngực đầy không nóng bỏng bằng hai em gái ‘thả rông’ ảnh 3

Kim diện váy đuôi cá trễ vai màu sâm banh tôn vóc dáng "đồng hồ cát" trứ danh, mái tóc uốn lọn vén một bên đằm thắm, gợi cảm. Trong khi chồng cô diện vest đen lịch lãm.

Kim hờ hững ngực đầy không nóng bỏng bằng hai em gái ‘thả rông’ ảnh 4

Kim ngày càng ra dáng một quý bà thành công, giàu có.

Kim hờ hững ngực đầy không nóng bỏng bằng hai em gái ‘thả rông’ ảnh 5

Nếu Kim chọn phong cách thanh lịch, trang trọng, hai em gái là Khloe và Kylie nóng bỏng, nổi bật hơn với trang phục sequin lấp lánh.

Kim hờ hững ngực đầy không nóng bỏng bằng hai em gái ‘thả rông’ ảnh 6

Khloe mặc bộ vest màu vàng kim lấp lánh, phô bày vòng một không nội y căng tràn. Em út tỷ phú chọn váy "khoét trên, xẻ dưới".

Kim hờ hững ngực đầy không nóng bỏng bằng hai em gái ‘thả rông’ ảnh 7

So với chị gái, hai em của Kim táo bạo và bắt mắt hơn.

Kim hờ hững ngực đầy không nóng bỏng bằng hai em gái ‘thả rông’ ảnh 8

Ba chị em chụp ảnh cùng chủ nhân bữa tiệc.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.