Hà Nội: Thi công vô trách nhiệm, dùng máy thổi bụi bay lên trời

TPO - Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong cho thấy, ở Hà Nội, nhiều công trình thi công không được quây rào chắn. Cá biệt, có những nơi dùng máy công suất lớn thổi bụi bay lên trời để làm sạch mặt bằng.
 
Hà Nội: Thi công vô trách nhiệm, dùng máy thổi bụi bay lên trời ảnh 1 Tuyến phố Trần Xuân Soạn, Thi Sách, Ngô Thì Nhậm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được lật lên để lát đá với cát, sỏi tập kết không che chắn gây ra "mưa bụi"
Hà Nội: Thi công vô trách nhiệm, dùng máy thổi bụi bay lên trời ảnh 2

Phố Vũ Trọng Phụng đang giải phóng mặt bằng, nhiều vật liệu xây dựng bừa bộn trên vỉa hè

Hà Nội: Thi công vô trách nhiệm, dùng máy thổi bụi bay lên trời ảnh 3

Cả đống cát "khổng lồ" được tập kết trên vỉa hè phố Vũ Trọng Phụng, gặp gió bụi mù

Hà Nội: Thi công vô trách nhiệm, dùng máy thổi bụi bay lên trời ảnh 4

Công trình xây dựng đào xới, vật liệu xây dựng, đất đai chất đống trên vỉa hè không được che chắn

Hà Nội: Thi công vô trách nhiệm, dùng máy thổi bụi bay lên trời ảnh 5

Công trình thi công lộ thiên bên đường Phạm Hùng

Hà Nội: Thi công vô trách nhiệm, dùng máy thổi bụi bay lên trời ảnh 6

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, một trong những nguyên nhân gây tình trạng ô nhiễm môi trường là do nhiều công trình thi công xây dựng không được che chắn, dọn dẹp

Hà Nội: Thi công vô trách nhiệm, dùng máy thổi bụi bay lên trời ảnh 7

Chiều 16/12, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, công trường mở rộng đường ở Đại lộ Thăng Long dùng máy công suất lớn thổi bụi để làm sạch mặt bằng, gây bụi mù mịt

Hà Nội: Thi công vô trách nhiệm, dùng máy thổi bụi bay lên trời ảnh 8

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nhiều nơi sử dụng phương pháp thổi sạch mặt bằng này, gây phát tán bụi trong khu vực thi công, ảnh hưởng đến đời sống người dân

MỚI - NÓNG