Chiếc đồng hồ biến hình cực dị giá hơn 1 tỉ đồng

Nhờ thiết kế độc đáo mà vào thời điểm 12 giờ trưa và 12 giờ đêm, kim giờ và kim phút đồng hồ sẽ chập vào nhau và như “ẩn” vào bên trong khối lập phương. Chiếc đồng hồ có giá hơn 1 tỉ đồng với số lượng chỉ 10 chiếc trên toàn thế giới.

Công ty thiết kế Nendo đã hợp tác với hãng bán lẻ The Hour Glass để cho ra mắt một mẫu đồng hồ cực dị với tên gọi Cubic Clock. Đúng như tên gọi, mẫu đồng hồ này sở hữu thiết kế hình lập phương, vuông chằn chặn, được làm từ nhôm nguyên khối, và vẫn có thể đứng vững trên mặt phẳng.

 Chính nhờ thiết kế độc đáo của mình mà vào thời điểm 12 giờ trưa và 12 giờ đêm, kim giờ và kim phút sẽ chập vào nhau và như “ẩn” vào bên trong khối lập phương, biến mất hoàn toàn.

Đặc điểm này cũng là concept xuyên suốt mà Nendo theo đuổi khi thiết kế Cubic Clock: Thời gian thực chất có hình dạng cụ thể (khối hộp), và trôi dần về phía/trôi ra xa khỏi sự hoàn hảo (vào lúc giữa trưa và nửa đêm chính là thời khắc hoàn hảo nhất).

Chiếc đồng hồ biến hình cực dị giá hơn 1 tỉ đồng ảnh 1 Vào lúc 12 giờ và 12 giờ đêm, hai kim giờ và kim phút sẽ chập vào nhau, biến Cubic Clock thành một khối lập phương hoàn hảo.

Trong phần mô tả sản phẩm có viết: “Tại vị trí này (12 giờ đêm/trưa), toàn bộ chiếc đồng hồ sẽ biến thành một khối lập phương hoàn hảo, tượng trưng cho việc đây là 2 thời điểm trong ngày chúng ta khởi động lại bản thân. Sau đó, 2 kim đồng hồ sẽ tiếp tục chạy, thể hiện cho việc đầu óc của chúng ta cũng được làm mới để tiếp nhận những thử thách mới”.

Với thiết kế cực dị, ý tưởng độc đáo ẩn chứa ý nghĩa sâu xa như vậy, The Hour Glass đã mạnh dạn hét giá 44.000 USD (hơn 1 tỉ đồng) cho Cubic Clock. Và người có tiền cũng chưa chắc đã mua được đâu nhé, vì họ chỉ sản xuất có 10 mẫu đồng hồ này mà thôi.

Theo Theo Soha
MỚI - NÓNG