Úc ban bố tình trạng khẩn cấp vì khủng hoảng cháy rừng

Hàng ngày lính cứu hỏa đang được triển khai để đối với phó tình trạng cháy rừng nghiêm trọng ở Úc. (Ảnh: BBC)
Hàng ngày lính cứu hỏa đang được triển khai để đối với phó tình trạng cháy rừng nghiêm trọng ở Úc. (Ảnh: BBC)
TPO - Tình trạng khẩn cấp vừa được ban bố ở bang New South Wales, Úc, khi giới chức nước này lo ngại tình hình thời tiết nóng kỷ lục có thể làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng cháy rừng. 

Úc trải qua ngày nóng nhất trong lịch sử hôm 17/12, với mức nhiệt cao nhất lên đến 40,9 độ C.
Nhưng mức nhiệt độ này có thể bị vượt qua trong thời gian từ hôm nay đến cuối tuần, các chuyên gia khí tượng dự báo. 

Giới chức bang New South Wales đang phải xử lý khoảng 100 đám cháy, tạo nên cuộc khủng hoảng kéo dài mấy tháng qua. 

Hôm qua, Thủ hiến Gladys Berejiklian ban bố tình trạng khẩn cấp trong 7 ngày do dự báo tình hình còn xấu thêm. 

“Mối quan ngại lớn nhất trong vài ngày tới là không dự báo được, với tình trạng gió và nhiệt độ cực nóng”, bà nói với các phóng viên. 

Úc ban bố tình trạng khẩn cấp vì khủng hoảng cháy rừng ảnh 1 Tình trạng nắng nóng kỷ lục khiến nhiều người dân Úc tập trung ở bãi biển. (Ảnh: BBC)

Một phần bang New South Wales, nơi có thành phố Sydney, được dự báo sẽ chạm ngưỡng nhiệt độ 45 độ C trong ngày hôm nay. 

Tình trạng khẩn cấp giúp chính quyền có thêm quyền để xử lý khủng hoảng. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 2 tháng New South Wales phải ban bố tình trạng khẩn cấp. 

Cuộc khủng hoảng cháy rừng ở Úc và đợt hạn hán nghiêm trọng kéo dài ở nước này khiến nhiều người chỉ trích các chính sách khí hậu của chính phủ. 

Sóng nhiệt là thảm họa thiên nhiên chết người đối với Úc, khiến nhiều người chết hơn cả cháy rừng hay lũ lụt.  Mức nhiệt kỷ lục là 40,3 độ C được thiết lập năm 2013. 

Theo theo BBC
MỚI - NÓNG